Thông tin về con đập vừa bị vỡ khiến hàng trăm người chết và mất tích tại Lào

Đập thủy điện vừa bị vỡ ở Lào khiến hàng trăm người mất tích có tên Xe-Pian Xe-Namnoy, công suất 410MW thuộc công ty Xe-Pian Xe-Namnoy.
Chú thích ảnh
Con đập trước khi vỡ nhìn từ trên cao. Ảnh: Sky News

Dự án này nằm ở khu vực phía nam Lào trên dòng sông Xe Kong. Dự án ước tính sản xuất 1.860GWh điện hàng năm.

Công ty điện lực Xe-Pian Xe-Namnoy (PNPC) là liên doanh thành lập tháng 3/2012. Đập thuỷ điện này dự án hợp tác trị giá 1,02 tỷ USD giữa Công ty xây dựng và thiết kế SK Hàn Quốc, Công ty Điện lực Đông Hàn Quốc, Công ty General Holding của Thái Lan và một công ty điện lực của Lào.

Công trình khởi công năm 2013 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2018. Theo thiết kế, hồ chứa của dự án là 5 tỷ mét khối nước. Theo kế hoạch, con đập trên sẽ xuất khẩu 90% lượng điện cho Thái Lan và 10% còn lại sẽ dành để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Đây là dư án BOT đầu tiên được các công ty Hàn Quốc thực hiện ở Lào.

Nghiên cứu khả thi dự án đã hoàn thành hồi tháng 11/2008. Quá trình xây dựng bắt đầu từ tháng 2/2013 và dự kiến phát điện thương mại bắt đầu vào năm 2018.

Dự án Xe-Pian Xe-Namnoy nằm ở Cao nguyên Bolaven, cách 550km đông nam thủ đô Vientiane. Dự án sẽ được phát triển trên một diện tích 238 ha đất và cho thuê trong giai đoạn 32 năm.

Dự án gồm xây dựng ba dự án: đập Houay Makchan, Xe Pian Dam và Xe-Namnoy dọc sông Mekong. Dự án sẽ gồm một hồ chứa lớn trên sông Xe Namnoy, đầm ngầm, kênh và nhà máy điện gồm bốn đơn vị máy phát điện.

Đập Xe Namnoy sẽ cao 73 mét, dài 1.600 mét và sẽ có công suất chứa 1.043 triệu mét khối nước.

Khoảng 1.000 mét khối nước sẽ được gom vào Houay Makchan và Xe Pian và chứa trong hồ chứa Xe Namnoy.

Nhà máy điện đặt ở lòng thung lũng, sẽ sản xuất điện nhờ lực của thác nước và nước chảy từ độ cao 630 mét.

Điện sản xuất từ nhà máy điện này sẽ được xuất khẩu tới Thái Lan thông qua đường dây truyền tải 230/500kV của Thái Lan và đường dây 115kV thông qua đường dây của Lào.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.