Thông tin từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đè nặng lên chứng khoán châu Á

Sắc đỏ bao trùm các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 9/1 trước những thông tin về chính sách thương mại của Mỹ và số liệu lạm phát mới nhất của Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 5/8/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Khép lại phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,94% xuống 39.605,09 điểm. Chứng khoán Nhật Bản dao động trong vùng giảm điểm suốt cả phiên này, khi nhóm cổ phiếu ngành sản xuất chip bị bán tháo mạnh, sau những thông tin về việc Mỹ có thể áp đặt thêm các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhằm ngăn chặn Trung Quốc và Nga tiếp cận các công nghệ tiên tiến.

Ông Seiichi Suzuki, chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán tại Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., cho biết thông tin trên đã khiến thị trường giảm sâu hơn sau khi đã mở cửa trong sắc đỏ, nối gót đà sụt giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ cao của Mỹ.

Cổ phiếu của các công ty sản xuất ô tô hướng đến xuất khẩu cũng bị bán tháo do lo ngại rằng ngành này, vốn có sự hiện diện mạnh mẽ tại thị trường Mỹ, có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các biện pháp thuế quan mới mà ông Trump có thể sẽ đưa ra sau khi nhậm chức.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng giảm điểm sau khi dữ liệu chính thức cho thấy áp lực giảm phát vẫn còn dai dẳng bất chấp các biện pháp kích thích tiêu dùng mới của chính phủ, làm gia tăng xu hướng tìm kiếm tài sản ở nước ngoài. Trong khi đó, chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa ở mức thấp nhất trong một tháng.

Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải giảm 0,58% xuống 3.211,39 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong để mất 0,20% xuống 19.240,89 điểm.

Dữ liệu chính thức cho thấy giá tiêu dùng tại Trung Quốc gần như không tăng trong năm 2024, trong khi giá sản xuất tiếp tục giảm năm thứ hai liên tiếp.

Các nhà đầu tư trong nước đang đổ xô tìm kiếm tài sản ở nước ngoài thông qua các kênh xuyên biên giới. Đây là dấu hiệu cho thấy niềm tin vào thị trường nội địa đang suy yếu, khiến các nhà quản lý quỹ phải tạm ngừng đăng ký đầu tư và đưa ra các cảnh báo rủi ro.

Còn tại Việt Nam, đóng cửa phiên này, chỉ số VN-Index giảm 5,25 điểm, hay 0,42%, xuống 1.245,77 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,07 điểm, hay 0,03%, lên 221,94 điểm.

Khánh Ly/TTXVN (Reuters, Kyodo)

Dành cho bạn

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Trong phiên giao dịch chiều 14/9, giá dầu tại thị trường châu Á tăng hơn 2% khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu và một tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng của Saudi Arabia phải tạm ngừng hoạt động.

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Ngày 14/9, phường Yên Tử (thành phố Quảng Ninh) đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình hạ tầng đô thị, giao thông với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng việc thành lập thành phố Quảng Ninh (1/9/2026).

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.