Thông tin ít biết về nữ đại sứ đầu tiên của Saudi Arabia 

Lần đầu tiên trong lịch sử, Saudi Arabia bổ nhiệm một phụ nữ giữ vai trò đại sứ của vương quốc này tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Công chúa Rima bint Bandar - tân Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ. Ảnh: Getty

Người này là Công chúa Rima bint Bandar của Saudi Arabia. Bà cũng là nhà hoạt động xã hội hàng đầu chính phủ nhằm nâng cao danh tiếng đất nước, song chưa từng có kinh nghiệm ngoại giao.

Công chúa 43 tuổi được bổ nhiệm là Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ hôm 23/2 trong bối cảnh vương quốc này đang đối mặt với áp lực từ phía các nhà lập pháp Mỹ liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi cũng như chiến dịch không kích nước láng giềng Yemen. 

Bà mẹ hai con này là một người ủng hộ quyền lợi của phụ nữ. Bà từng giữ chức Chủ tịch Tổng cục Thể thao Saudi Arabia. Tại đây, bà khởi đầu chiến dịch tăng cường rèn luyện thể thao cho nữ sinh, bất chấp sự phản đối của những người bảo thủ.

Thời trẻ, bà sống và học tập tại Washington. Khi đó, cha bà là Hoàng tử Bandar bin Sultan Al Saud - người giữ chức vụ Đại sứ Saudi Arabia tại Mỹ giai đoạn 1983 – 2005. Bà nhận bằng cử nhân nghệ thuật tại trường Cao đẳng Mount Vernon thuộc Đại học George Washington năm 1999. 

Năm 2018, bà ủng hộ Chính phủ Saudi Arabia dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe cũng như cho phép phụ nữ đến sân vận động. Bà Rima cũng tích cực hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú. 

Tân đại sứ chính là người phát động sáng kiến 10ksa, giữ kỷ lục Guinness về việc làm ra chiếc ruy băng màu hồng lớn nhất thế giới - biểu tượng chống lại căn bệnh ung thư vú. 

Công chúa được tạp chí Forbes Trung Đông bầu chọn xếp thứ 16 trong danh sách 200 phụ nữ Arab quyền lực nhất.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.