Thông tin Inđônêxia mua thêm 700.000 tấn gạo Việt Nam là không đúng

Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) Phạm Văn Bảy đã bác bỏ tin về việc Cơ quan hậu cần quốc gia Inđônêxia (Bulog) vừa ký hợp đồng mua thêm 700.000 tấn gạo Việt Nam...

Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) Phạm Văn Bảy đã bác bỏ tin về việc Cơ quan hậu cần quốc gia Inđônêxia (Bulog) vừa ký hợp đồng mua thêm 700.000 tấn gạo Việt Nam.

Theo ông Bảy, trong 6 tháng cuối năm, Inđônêxia đã mua 900.000 tấn gạo Việt Nam, nâng tổng lượng nhập khẩu gạo từ Việt Nam lên 1,750 triệu tấn. Hiện còn khoảng 520.000 tấn gạo doanh nghiệp Việt Nam chưa giao cho đối tác. Inđônêxia đang dẫn đầu trong số các nước nhập khẩu gạo của Việt Nam, vì vậy thị trường này vẫn nằm trong “tầm ngắm” của VFA vì khả năng tiếp tục nhập khẩu rất cao.

Theo một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo, trong lúc thị trường gạo biến động như vừa qua thì thông tin không đúng về việc Inđônêxia nhập khẩu 700.000 tấn gạo sẽ ảnh hưởng tới thị trường trong nước. Thực tế, trước đó đã có một số tin đồn không đúng về thị trường, gây tâm lý e ngại cho các doanh nghiệp.

Nhằm bình ổn thị trường gạo trong nước, VFA đã đưa ra biện pháp yêu cầu doanh nghiệp ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bán gạo rẻ hơn 15% so với giá thị trường. Ở Tp.Hồ Chí Minh, theo chỉ đạo của UBND Thành phố, giá gạo bình ổn phải rẻ hơn 10% so với thị trường nhưng VFA đề xuất mức giảm 10-15% tùy theo từng khu vực trong thành phố. Trong trường hợp sốt giá gạo cục bộ ở từng địa phương, VFA chỉ đạo các doanh nghiệp gạo ngoài địa phương đó cũng phải cùng tham gia bán gạo bình ổn thị trường.

Liên Phương

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.