Thông tin hơn 60% cây xăng tại Đắk Lắk gắn chíp 'gian lận' là không đúng

Thông tin hơn 60% cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gắn chíp gian lận xăng dầu của khách hàng là không chính xác.

Thời gian vừa qua, trên các báo mạng, các trang điện tử có đưa thông tin hơn 60% cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gắn chíp (IC chương trình) gian lận xăng dầu của khách hàng đã gây hoang mang trong dư luận.

Xác minh thông tin trên, trao đổi với phóng viên TTXVN vào ngày 6/2 ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó thường trực Ban Chỉ đạo 389 (về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) tỉnh Đắk Lắk khẳng định: thông tin trên là không đúng.

Theo ông Nguyễn Tấn Lộc, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 447 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong đợt kiểm tra thị trường cuối năm 2014, Đoàn kiểm tra liên ngành số 30 của tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra đột xuất 8 doanh nghiệp, đã phát hiện 5/8 doanh nghiệp có gắn chíp (IC chương trình) gian lận xăng dầu của khách hàng, chiếm tỷ lệ 62% số vụ vi phạm đã qua kiểm tra.

Do chỉ mới kiểm tra 8/447 doanh nghiệp nên không thể khẳng định hơn 60% doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có gắn chíp gian lận như các báo mạng đã đăng. Ông Lộc cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu gian lận xăng dầu của khách hàng thì báo ngay cho cơ quan chức năng để kiểm tra, làm rõ.

Như các báo điện tử, các trang mạng xã hội đưa tin, trong năm 2014 đoàn kiểm tra liên ngành số 30 của tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra đột xuất một số cây xăng trên địa bàn có gắn chíp (IC chương trình) gian lận xăng dầu của khách hàng mức độ vi phạm từ 4,5 đến 8%.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu cột bơm xăng có gắn thiết bị gian lận, tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp vi phạm trong thời gian 3 tháng.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.