Thông tin học sinh bị bắt cóc tại Bình Định là sai sự thật

Liên quan đến nghi vấn bắt cóc trẻ em xảy ra vào ngày 13/2 tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước (Bình Định), Công an xã Phước Hiệp đã vào cuộc xác minh, làm rõ và khẳng định thông tin trên là sai sự thật.

Cụ thể, trong báo cáo của Công an xã Phước Hiệp nêu rõ, khoảng 9 giờ cùng ngày (13/2), Công an xã nhận được phản ánh của bà Mai Thị Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp về việc nghi vấn bắt cóc học sinh xảy ra tại trường vào thời điểm khoảng 8 giờ 25 phút cùng ngày.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an xã đã triển khai ngay lực lượng vào cuộc xác minh, làm rõ. Hiệu trưởng Mai Thị Vinh khai báo với cơ quan chức năng nội dung như sau: Trong giờ ra chơi, một giáo viên trong trường đã phát hiện học sinh Vương Lê Tuấn Anh, lớp 3A có biểu hiện khóc la, trạng thái tinh thần hoảng loạn. Giáo viên dò hỏi thì học sinh này cho biết, có mấy người lạ trên xe ô tô đậu trước cổng trường dụ dỗ cho bánh kẹo rồi kéo cháu lên xe. Khi bị kéo vào xe, Tuấn Anh thấy có thêm một học sinh nữa đang bị trói hai tay, bịt miệng đang ngồi trong đó nên liền vùng vẫy và thoát ra được, kéo theo bạn học sinh kia cùng bỏ chạy.

Qua lời khai của Hiệu trưởng, Công an xã đã tiến hành làm việc với học sinh Vương Lê Tuấn Anh trước sự chứng kiến của đại diện phía gia đình. Qua làm việc, cháu Anh thừa nhận, hoàn toàn không có sự việc nghi bị bắt cóc như cháu đã kể với giáo viên. Sự việc diễn ra như sau: Vào sáng 13/2, trong giờ ra chơi, khi đứng chơi ở khu vực phía bên trong cổng trường, cháu Tuấn Anh thấy có mấy người ngồi trên xe ô tô đậu bên ngoài cổng trường. Lúc này, có một người chỉ tay về phía cháu khiến cháu sợ hãi chạy về lớp, khóc và tự bịa ra câu chuyện bị người lạ dụ dỗ cho bánh kẹo, bắt cóc. Về nhà, cháu tiếp tục kể câu chuyện này cho người thân nghe.

“Lý do bịa ra câu chuyện này là do trước đó, được người lớn hướng dẫn cách phòng ngừa thủ đoạn bắt cóc trẻ em, khi thấy có người ngồi trên xe ô tô chỉ tay về phía mình... Cháu đã nhận thức được hành vi của mình và cam kết không tái phạm”, cháu Tuấn Anh cho biết.

Công an xã cũng đã xác minh được ô tô nói trên và những người đi cùng. Ô tô do ông Phạm Thanh Hà (sinh năm 1977, trú thôn Kim Đông, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) thuê để đi giải quyết công việc. Ông Hòa và những người còn lại đều không hay biết chuyện này cho đến khi được cơ quan chức năng mời làm việc. Ông Hà đã đề nghị giáo viên trường Tiểu học số 2 Phước Hiệp chủ động xin lỗi công khai vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân ông...; đồng thời, có biện pháp gỡ hết hình ảnh, bài viết đã chia sẻ trên mạng xã hội đang được lan truyền mạnh và gây hiệu ứng dư luận không tốt.

Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Truy tố lái xe trộm hàng tỷ đồng hàng hiệu của bà chủ

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (sinh năm 1996, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là bà Đỗ Thị L (sinh năm 1976, ở Hà Nội).

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Bắt tạm giam kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam (Công ty Hoàng Nam) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên

Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên

Chiều 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Chặn ma túy từ nhà trọ, giữ bình yên địa bàn công nghiệp

Chặn ma túy từ nhà trọ, giữ bình yên địa bàn công nghiệp

Tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp, nhà trọ và đông công nhân từ các địa phương đến sinh sống, làm việc, phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh đối mặt với nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Trước tình hình đó, Công an phường tăng cường quản lý cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đồng thời phát huy vai trò của người dân, chủ nhà trọ, doanh nghiệp và gia đình trong phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.