Thông tin chính thức vụ việc nhiều người dân nhiễm HIV ở Phú Thọ

Chiều 13/8, ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trả lời báo chí về việc nhiều người bất ngờ bị phát hiện nhiễm HIV tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

 Tham dự buổi họp về phía Bộ Y tế có ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi thông tin.

Ông Hà Kế San cho biết: "Từ trước đến nay, đã có 5 người ở xã Kim Thượng chết vì bệnh AIDS. Trước tình hình này, ngành y tế đã tập trung từng bước thận trọng thông qua các đề tài, xét nghiệm, test nhanh, truy vấn và mang về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục xét nghiệm. Theo thống kê, hiện nay có 42 trường hợp nhiễm HIV chính thức được phát hiện mới tại xã Kim Thượng. Cục Phòng chống HIV/AIDS đã đánh giá đây là một tỷ lệ khá cao khi khám trên địa bàn xã, nhưng không phải duy nhất. Hiện có 61 xã trên cả nước có tỷ lệ cao như thế này".

Kim Thượng là xã miền núi khó khăn, 97% là đồng bào dân tộc, trong đó 85% là người dân tộc Mường. Chưa thể khẳng định nguyên nhân nào là chủ yếu dẫn tới việc phát hiện tỷ lệ cao nhiễm HIV ở xã Kim Thượng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến lây truyền: qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn, dùng chung bơm kim tiêm...

"Sắp tới Bộ Y tế sẽ cử đoàn chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ giúp tỉnh làm việc với cơ sở nghiên cứu đánh giá khoa học để khẳng định nguyên nhân cụ thể. Quan trọng nhất là làm sao có thể tư vấn và giúp đỡ một cách tốt nhất về mặt tâm lý cho những người không may bị nhiễm HIV. Khâu đánh giá là quan trọng nhất. Bất cứ ai khi có kết quả thông báo như thế này đều sốc. Vì thế phải làm tốt tư vấn, trong đó phải tuyên truyền tới người dân nhiễm HIV hiện nay đã có thuốc chữa, nếu tuân thủ thuốc nàh nước cấp ARV sẽ có thể sống trọn đời khỏe mạnh nếu cơ thể thích ứng với việc điều trị để người dân yên tâm. Thuốc được cấp miễn phí và được cấp tại nhà. Tinh thần làm việc của tỉnh là tư vấn đến đâu thì sẽ thông báo dần; khi người dân tương đối ổn định về tâm lý sẽ thông báo tình trạng bệnh chính thức và tư vấn sử dụng thuốc", ông Hà Kế San cho biết.

Ông Lê Quang Thọ, PGĐ Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết: Đã có 490 người tại địa phương được lấy máu xét nghiệm trong đó có 42 người phát hiện mới. Kim Thượng là xã đi lại khó khăn, dân ở thưa thớt, khó tiếp cận cơ sở y tế nên có việc tình làng nghĩa xóm, nhờ vả nhân viên y tế trên tinh thần tình cảm chứ trường hợp y sĩ ở địa phương này chưa được cấp phép y tế tư nhân. Toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh tại nhà của y sĩ này chỉ xuất phát từ tình cảm. Qua theo dõi chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin nào là có ai hành nghề khám chữa bệnh tại đây mà chưa được cấp phép. Thông tin này chỉ xuất hiện từ khi sự việc trên được lan truyền. Hiện vẫn rất khó để xác định được nguyên nhân sự việc. Chúng tôi cũng đã đưa ra các giả thiết có thể có các trường hợp cố tình che giấu các hành vi nguy cơ, hoặc trong lúc phát hiện mắc bệnh bị rối loạn tâm lý nên việc hồi tưởng không chính xác... vì vậy phải có điều tra cụ thể mới có thể khách quan được.

Ông Hà Kế San cũng cho biết định hướng quản lý ca bệnh mắc mới của địa phương: Quan trọng nhất là làm sao có thể tư vấn và giúp đỡ một cách tốt nhất về mặt tâm lý cho những người không may bị nhiễm HIV. Khâu đánh giá là quan trọng nhất. Vì thế phải làm tốt tư vấn, trong đó phải nói với người dân nhiễm HIV hiện nay đã có thuốc chữa để người dân yên tâm.

"Hiện nay chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch đến gặp người y sĩ bị nghi vấn. Hiện nay mới có thông tin chung chứ chưa đi vào nghiên cứu cụ thể. Chúng tôi cần thời gian đi vào từng trường hợp cụ thể mới có thể kết luận. Kinh nghiệm là phải mất một vài tháng nghiên cứu mới có thể khẳng định nguyên nhân của sự việc", ông Nguyễn Hoàng Long cho biết

Clip ông Nguyễn Hoàng Long Cục trưởng Cục HIV/AIDS:

Tạ Nguyên/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.