Thông tin ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn làm 8 người thương vong tại Thanh Hóa

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 5 người bị thương ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán) ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), ngày 12/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay đã có kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân vụ việc.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Lê Đình Thọ có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu chữa các nạn nhân, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định lỗi do tài xế xe khách thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn khi đến đoạn đường giao nhau dẫn đến va chạm với xe 7 chỗ Santafe, gây ra vụ tai nạn. Cơ quan điều tra đang phối hợp với Cục Đăng kiểm xe cơ giới (Bộ Giao thông Vận tải) đánh giá chất lượng xe khách để xem xét quyết định có khởi tố vụ án hay không.

Trước đó, như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8/2, xe ô tô khách biển kiểm soát 98B - 022.66 do Phạm Thế Đức, sinh năm 1979, trú tại Đông Triều (Quảng Ninh) điều khiển chở khách tuyến Hà Nội – Sài Gòn đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 36B - 2286 do Nguyễn Xuân Sơn, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người khác bị thương nặng.

Danh tính 3 người tử vong là: Chị Trần Thị Hương Thảo, sinh năm 1983 và anh Nguyễn Xuân Toàn (chồng chị Thảo), sinh năm 1983, đều trú tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai); bà Lê Thị Nguyệt, sinh năm 1961, quê quán xã Hoàng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (mẹ chị Thảo).

Năm người bị thương là: Cháu Nguyễn Thảo Lam, sinh năm 2013 (con anh Toàn, chị Thảo); cháu Nguyễn Thị Hà Phương, sinh năm 2007; anh Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1961 (lái xe 7 chỗ); anh Nguyễn Xuân Kỳ, sinh năm 1985 và chị Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1986; đều ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an huyện Hoằng Hóa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền, Ban An toàn giao thông các cấp và người dân địa phương tổ chức cấp cứu người bị nạn, đảm bảo trật tự giao thông; đồng thời khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Qua xét nghiệm nhanh, bước đầu xác định cả lái xe 7 chỗ và lái xe xe ô tô khách đều âm tính với ma túy.

Cùng ngày, sau khi nắm được thông tin về vụ tai nạn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu chữa các nạn nhân, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin, ảnh: Khiếu Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.