Thông quan xuất khẩu sầu riêng qua cửa khẩu Lạng Sơn thông suốt

Ngày 27/10, thông tin từ Trung tâm quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn) cho biết, việc thông quan sầu riêng quả tươi của Việt Nam sang Trung Quốc qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn diễn ra bình thường; không có tình trạng ùn ứ phương tiện, hàng hóa tại cửa khẩu. Các phương tiện chở hàng được lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu điều tiết tập trung tại các bến bãi hàng hóa.
Chú thích ảnh
Sầu riêng xuất khẩu đi Trung Quốc. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

"Các cửa khẩu tại Lạng Sơn có số lượng phương tiện chở hàng tồn từ 500-700 xe trong ngày, bao gồm xe chở hoa quả tươi, xe mặt hàng khác… là hoàn toàn bình thường", lãnh đạo Trung tâm quản lý cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cho hay.

Báo cáo thời điểm 20 giờ ngày 26/10 của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho thấy, trong khu vực các cửa khẩu còn tồn trên 500 xe, (trên 200 xe trái cây); trong đó, có khoảng 150 xe sầu riêng đang chờ hoàn thiện các thủ tục để xuất khẩu. Sầu riêng quả tươi được thực hiện thông quan chủ yếu tại các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma và Cốc Nam.

Cũng theo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, hiện đơn vị đang tích cực thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa nông sản nói chung và thúc đẩy thông quan mặt hàng sầu riêng quả tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nói riêng.

Cụ thể, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã thực hiện rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan xuống không quá 5 phút kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hàng hóa; bố trí phân luồng riêng cho xe chở sầu riêng, góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm chất lượng hàng hóa. Hiện nay, việc làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng sầu riêng xuất khẩu vẫn diễn ra bình thường, không có hiện tượng ùn ứ, các lực lương chức năng làm tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua địa bàn cửa khẩu Tân Thanh.

Từ đầu năm 2025 đến thời điểm giữa tháng 10/2025, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã làm thủ tục cho khoảng 11.000 tờ khai xuất khẩu sầu riêng, tương ứng trên 208.000 tấn hàng hóa, kim ngạch đạt trên 635 triệu USD.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.