Thông quan nhanh vaccine, vật tư phòng chống dịch

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, một trong những ưu tiên hàng đầu của Hải quan TP Hồ Chí Minh là thông quan nhanh nhất các lô vaccine, vật tư, phòng chống dịch. Chỉ trong vài ngày, hơn 1,6 triệu liều vaccine nhập khẩu và được tài trợ đã được thông quan ngay sau khi về tới Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Chú thích ảnh
1,4 triệu liều vaccine AstraZeneca được đưa về kho lạnh của VNVC tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, tối ngày 25/8, 2 lô hàng gồm 769.860 liều vaccine Pfizer nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh đã được cơ quan hải quan thực hiện thủ tục thông quan ngay. Đây là lô vaccine lớn nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh; trong đó, 1 lô vaccine do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhập khẩu; lô còn lại do Pfizer viện trợ cho Việt Nam với số lượng 533.520 liều.

Để làm thủ tục kịp thời cho lô hàng sinh phẩm quan trọng này, Chi cục Hải quan Chuyển phát phanh (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) đã chỉ đạo công chức hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu hoàn thiện các thủ tục liên quan lô hàng từ trước khi máy bay hạ cánh; đồng thời, bố trí nhân sự trực sẵn sàng làm thủ tục cho lô hàng.

Với sự chuẩn bị đó, sau khi máy bay chở lô hàng hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất đã được Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục thông quan nhanh chóng, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển vaccnine vào kho bảo quản kịp thời.

Trước đó, tối 24/8, lô hàng 300.000 liều vaccine do Chính phủ Romania tài trợ Việt Nam về Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã được Chi cục Hải quan sân bay làm thủ tục thông quan ngay trong đêm.

Đại diện Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến hết sức khó lường. Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và các Chi cục hải quan trực thuộc đã triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách vừa đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, an toàn cho cán bộ công chức, người lao động thực thi tốt nhiệm vụ.

Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, để đảm bảo an toàn cho lực lượng trọng yếu thực hiện thông quan hàng hóa, một số đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã triển khai phương án “3 tại chỗ”, quyết tâm giữ an toàn lực lượng, đảm bảo thông quan hàng hóa xuyên suốt, cùng thành phố chống dịch hiệu quả.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã thành lập 2 Tổ phản ứng nhanh. Đó là, Tổ 1080 -Tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hoá phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID 19 và Tổ 1081 - Tổ Thường trực chống ùn tắc hàng hoá tại cửa khẩu để đảm bảo thông suốt hoạt động xuất nhập khẩu tại các cảng biển, sân bay. Cùng đó, tiếp nhận thông tin và tháo gỡ vướng mắc kịp thời, đảm bảo thông quan nhanh hàng hóa, đặc biệt các loại hàng hoá, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Kết quả đến nay, đường dây nóng của Tổ 1080 đã hỗ trợ thông quan 204 tờ khai thiết bị y tế gồm: máy thở, máy tạo ô xy, máy theo dõi bệnh nhân...; tiếp nhận và thực hiện 142 văn bản đề nghị làm thủ tục nhanh phục vụ phòng chống dịch. 

Bên cạnh đó, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cũng đã tận dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, khắc phục khó khăn, bố trí cán bộ công chức làm việc từ xa, giao việc trực tuyến; kịp thời hỗ trợ lực lượng làm việc trực tiếp thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp 24/7.

Xuân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.