Thông quan hàng hóa được đẩy nhanh tại các cửa khẩu Lạng Sơn

Hiện hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra rất sôi động, đặc biệt là tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Chi Ma. Nắm bắt được tình hình, các lực lượng chức năng trong khu vực cửa khẩu ở đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ trực và làm việc xuyên suốt, phục vụ tối đa cho hoạt động thông thương hàng hóa diễn ra ổn định và an toàn.
Chú thích ảnh
Phương tiện chờ xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. 

Cửa khẩu Tân Thanh là một trong những điểm giao thương đường bộ quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hầu hết phương tiện xuất khẩu hàng hóa qua đây chuyên chở mặt hàng nông sản, hoa quả tươi. Nhằm thông quan nhanh chóng và chuẩn xác, các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ tại cửa khẩu Tân Thanh đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục tờ khai hàng hóa. Đến nay, 100% phương tiện chở hàng đều được doanh nghiệp chủ động khai báo trực tuyến trên môi trường điện tử trước khi vào cửa khẩu, từ đó thông tin doanh nghiệp được lực lượng hải quan tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.

Anh Vũ Văn Hàng, công chức Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý các thủ tục hải quan đã mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp và cả lực lượng hải quan. Hiện đơn vị đang ứng dụng phần mềm VNACCS/VCIS (khai báo hải quan điện tử), qua đây doanh nghiệp có thể chủ động khai báo hàng hóa từ xa. Về phía hải quan, khi ứng dụng phần mềm vấn đề quản lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử sẽ giảm thiểu được chi phí, việc trích xuất hồ sơ khai báo cũng rất thuận tiện. Nếu như trước đây 1 bộ hồ sơ hàng hóa khi hải quan kiểm tra thủ công phải mất khoảng 5-7 phút, thì bây giờ chỉ mất từ 1-2 phút.

Theo chị Liễu Thu Huệ,  Công ty XNK MTV Phúc Dương Lạng Sơn, những năm gần đây, công nghệ thông tin được các lực lượng chức năng làm việc tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn vận hành tương đối tốt, ngày càng phát triển hơn và đẩy nhanh được quá trình thông quan hàng hóa cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn), hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 1.800 phương tiện chở hàng được thông quan qua các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn. Đối với mặt hàng hoa quả tươi, do đặc thù cần phải nhanh chóng được thông quan, nên lực lượng chức năng trong cửa khẩu luôn ưu tiên bằng việc phân luồng riêng, các thủ tục hải quan xử lý gọn. Việc cán bộ công chức làm việc cả buổi trưa và các ngày trong tuần cũng đã  giúp giảm thời gian chờ đợi và chi phí cho doanh nghiệp.

Thiếu tá Trịnh Văn Bác, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã tổ chức lực lượng để đảm bảo quân số cũng như tại các vị trí thực hiện nhiệm vụ để điều tiết, hướng dẫn phân luồng phương tiện xuất nhập khẩu được thuận lợi, thông thoáng, không để xảy ra tình trạng ùn ứ khu vực cửa khẩu. Song song với đó, đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ duy trì tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu; thường xuyên tổ chức các tổ tuần tra, kiểm soát từ các khu vực bến bãi tập kết hàng, khu vực tập trung đông người đến các vị trí có khả năng gây mất an ninh trật tự.

Chú thích ảnh
Công chức Hải quan cửa khẩu Chi Ma xử lý tờ khai hàng hóa xuất khẩu. 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, trong 8 tháng năm 2025, tổng lượng phương tiện vận tải chở hàng hoá xuất nhập khẩu được thông quan qua các cửa khẩu tỉnh đạt trên 362.600 lượt xe (tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2024); tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá các loại hình qua địa bàn tỉnh đạt trên 58 tỷ USD (tăng 43% so với cùng kỳ năm 2024); thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đạt trên 622 tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024).

Đảm bảo nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa, Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn) và các lực lượng chức năng cửa khẩu cũng thường xuyên trao đổi với lực lượng chức năng phía Trung Quốc để có những thống nhất tăng thời gian làm việc theo tình hình cụ thể. Với sự linh hoạt và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng cửa khẩu tại Lạng Sơn đang góp phần giữ vững chuỗi cung ứng hàng hóa, cửa khẩu thoáng, hàng hóa thông.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.