Thông qua hồ sơ Công viên địa chất Lạng Sơn, trình UNESCO công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu

Từ ngày 8-9/9, trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng, Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO do ông Setsuya Nakada, Chủ tịch Hội đồng chủ trì, tổ chức họp phiên cuối.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Tại phiên họp, Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã tái thẩm định 228 Công viên địa chất của 49 quốc gia, trong đó tái thẩm định 213 Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, thẩm định thêm 15 Công viên địa chất mới. Việt Nam có Công viên địa chất Lạng Sơn được thành viên Hội đồng bỏ phiếu nhất trí thông qua hồ sơ để trình UNESCO xem xét công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO vào thời gian tới.

Trong tái thẩm định đối với những Công viên địa chất đã đạt danh hiệu trên, thành viên Hội đồng đã xem xét hoạt động Công viên địa chất về thực hiện các khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân sinh sống trong vùng Công viên địa chất thực hiện bảo vệ các giá trị di sản bản địa của Công viên địa chất; thúc đẩy các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản Công viên địa chất gắn với phát triển du lịch theo hướng bền vững, tạo sinh kế cho người dân địa phương, bản địa.

Hội đồng cũng đã xem xét tính tích cực của Công viên địa chất trong tham gia các chương trình, hoạt động của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; giới thiệu, quảng bá Công viên địa chất, các sản phẩm văn hóa bản địa truyền thống, sản phẩm OCOP của Công viên địa chất trong nước và nước ngoài; xuất bản trang thông tin, quảng bá giới thiệu các hoạt động Công viên địa chất; chia sẻ mô hình Công viên địa chất có cách làm hay, hiệu quả với thành viên Công viên địa chất Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO… Đồng thời, Hội đồng cũng đánh giá về những mặt còn tồn tại của một số Công viên địa chất để thúc đẩy hoạt động tốt hơn vào thời gian tới.

Đối với 15 Công viên địa chất mới, Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đề nghị các Công viên địa chất tích cực thực hiện các mục tiêu hoạt động theo đúng các nội dung đã xây dựng trong hồ sơ trình UNESCO xem xét.

Trước đó, Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESO đã bầu ông Setsuya Nakada, thành viên Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, làm Chủ tịch Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.