Thông qua dự án Công viên Bến Nhà Rồng - Bến Bạch Đằng gần 30.000 tỷ đồng

Chiều 19/6 tại kỳ họp thứ Ba, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo hình thức đối tác công tư (PPP), tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ ba HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI. Ảnh: Liên Sơn/TTXVN

Dự án nhằm xây dựng đồng bộ, kết nối liên hoàn không gian văn hóa, kiến trúc và không gian công cộng dọc sông Sài Gòn, bao gồm khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng; góp phần gia tăng mảng xanh đô thị, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng và nâng cao chất lượng sống của người dân. Dự án cũng hiện thực hóa quy hoạch 1/500 khu vực Bến Bạch Đằng, bao gồm ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, qua đó góp phần giảm ùn tắc giao thông, phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, dự án còn hướng đến xây dựng khu vực ven sông Sài Gòn thành một biểu tượng du lịch của châu Á, góp phần phát triển du lịch của thành phố và tăng thu ngân sách nhà nước. Đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực Cảng Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng; cải tạo tòa nhà trụ sở Cảng Sài Gòn thành văn phòng làm việc, không gian trưng bày và lưu trữ hiện vật; đầu tư phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche Tréville (có chức năng trưng bày, tham quan, dịch vụ, lai dắt được trên sông); xây dựng không gian cây xanh, cảnh quan, công trình văn hóa, thể thao, kiến trúc nghệ thuật, dịch vụ và phụ trợ… 

Khu vực này cũng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên từ 8 - 10 làn xe; xây mới cầu Tân Thuận 1 với 6 làn xe; mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe; mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát hiện hữu, đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư, mở rộng đường dẫn từ cầu Tân Thuận 2 đến đường Nguyễn Văn Linh; xây dựng 1 cầu đi bộ từ khu Cảng Nhà Rồng Khánh Hội qua Bến Bạch Đằng.

Trong khi đó, khu vực Bến Bạch Đằng sẽ ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng; xây dựng bãi đậu xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm; mở rộng bờ sông và kè dọc sông; cải tạo, mở rộng không gian kiến trúc cảnh quan, công viên cây xanh, cải tạo sàn cập tàu, sàn ngắm cảnh, các công trình phụ trợ.

Dự án dự kiến thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước. Tổng diện tích sử dụng đất, mặt nước khoảng 73,3 ha.

Dự án được chia thành 5 dự án thành phần: Xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng; chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội; nâng cấp hạ tầng giao thông trục Nguyễn Tất Thành tại phường Xóm Chiếu, Tân Thuận; đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng và nâng cấp hạ tầng giao thông trục Tôn Đức Thắng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo kế hoạch, các thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, dự toán dự án thành phần, ký kết hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) thực hiện trong quý III - IV/2026. Dự án dự kiến hoàn thành quý II/2029.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.