Thống kê số lượng cá chết tại đảo Phú Quý

Liên quan đến việc cá nuôi lòng bè bị chết tại huyện đảo Phú Quý, ngày 11/5, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo thống kê xác định số lượng cá chết và tổng thiệt hại của người dân trên địa bàn huyện đảo Phú Quý.
Thống kê số lượng cá chết tại đảo Phú Quý ảnh 1

Cá nuôi lồng bè ở đảo Phú Quý (Bình Thuận) chết hàng loạt.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao cho UBND huyện Phú Quý thống kê, xác định số lượng cá chết và tổng thiệt hại của người dân trên địa bàn. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý và các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng này, chủ động có biện pháp xử lý ban đầu và có báo cáo, đề xuất hướng xử lý phù hợp. UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý báo cáo kết quả vụ việc trước ngày 16/5/2016. 
Trước đó vào ngày 9/5, tại khu nuôi trồng thủy sản huyện Phú Quý đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, chủ yếu là cú mú, cá bớp và cá gáy. Theo thống kê có 5 hộ dân nuôi trồng thủy sản tại đây có cá bị chết. Tình trạng cá chết xảy ra tại 5 hộ nuôi trồng thủy sản khoảng 7.200 con, chủ yếu là cá mú đỏ và cá mú cọp; cá chết ở giai đoạn sinh trưởng là cá giống và cá thịt chuẩn bị thu hoạch. Theo ước tính của người dân tổng thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng. 
Theo những người nuôi cá tại đây, tại thời điểm cá chết, nước có mùi hôi thối do tảo chết và nước rất đục. Theo thống kê Trạm khuyến ngư Phú Quý, đây là lần thứ ba trong năm xảy ra hiện tượng này. Hiện các cơ sở có lồng bè nằm trong vùng nước bị ô nhiễm đã di chuyển lồng bè ra khơi xa nhằm đảm bảo cho số lượng cá còn lại. 
Đảo Phú Quý hiện là một trong những vùng nuôi cá mú bán tự nhiên lớn nhất Việt Nam hiện nay, với 103 cơ sở nuôi trồng bằng lồng bè trên diện tích hơn 15.000 m2; tổng đàn giống nuôi khoảng 85.000 con chủ yếu cá mú đỏ, mú cọp và cá bớp.
Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.