Thống đốc PBOC trấn an thị trường sau khi đồng NDT giảm giá

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) nói rằng hiện không có cơ sở cho việc giảm thêm giá đồng nhân dân tệ trong bối cảnh nền tảng kinh tế đất nước khá mạnh.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ngày 13/8 nói rằng hiện không có cơ sở cho việc giảm thêm giá đồng nhân dân tệ (NDT) trong bối cảnh nền tảng kinh tế đất nước khá mạnh. Nhận định này được đưa ra là nhằm trấn an các thị trường trên thế giới sau khi PBOC liên tiếp hạ tỷ giá tham chiếu của đồng nội tệ trong ba ngày qua.

Thống đốc PBOC trấn an thị trường sau khi đồng NDT giảm giá ảnh 1

Kiểm tiền NDT tại ngân hàng ở Linyi, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 11/8. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo Phó Thống đốc PBOC Dịch Cương, PBOC - Ngân hàn trung ương Trung Quốc - đã ngừng can thiệp “định kỳ” vào thị trường, nhưng ngân hàng có thể sẽ thực hiện việc “kiểm soát hiệu quả” tỷ giá đồng NDT trong trường hợp có cú sốc từ bên ngoài hay thị trường biến động mạnh.

Bắt đầu từ ngày 11/8 vừa qua, Trung Quốc đã thực hiện chế độ tỷ giá hối đoái mới là công khai tỷ giá hối đoái giữa đồng NDT và USD vào đầu ngày sau khi xem xét tỷ giá của cuối ngày trước đó và tổng hợp tình hình cung cầu ngoại hối cũng như sự thay đổi tỷ giá của một số tiền tệ quốc tế quan trọng khác. Trong ba ngày qua, PBOC đã điều chỉnh giảm tỷ giá tham chiếu của đồng NDT - động thái được cho là để từng bước hoàn thiện cơ chế thị trường hóa tỷ giá đồng NDT, giúp tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ theo định hướng thị trường hơn.

Trong buổi họp báo sáng 13/8, đại diện Ngân hàng trung ương Trung Quốc khẳng định, mục tiêu nhằm thu hẹp khoảng cách giữa tỷ giá tham chiếu với tỷ giá giao dịch thực tế của đồng NDT về cơ bản đã hoàn tất. Như vậy theo dự báo, đồng NDT sẽ ổn định trở lại và không tiếp tục trượt giá, vì nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vẫn tương đối cao, thặng dư thương mại vẫn được duy trì (với xuất siêu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm nay đạt 305,2 tỷ USD) và dự trữ ngoại tệ của đất nước khá lớn.

AQ (Reuters, P/v TTXVN tại Bắc Kinh)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.