Thông điệp từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung tại đàn tế trời cổ xưa

Các hoàng đế Trung Quốc xưa kia từng cầu nguyện cho mùa màng bội thu dưới mái ngói xanh ba tầng của Thiên Đàn, trong những nghi lễ thiêng liêng nhằm khẳng định quyền cai trị của mình.
Chú thích ảnh
Thiên Đàn được xây dựng năm 1420 dưới triều Minh, từng là nơi các hoàng đế đến để cầu cho mùa màng bội thu. Ảnh: THX

Theo hãng tin Reuters, ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ cùng dạo bước tại Thiên Đàn, trong bối cảnh cả hai nhà lãnh đạo đều theo đuổi những mục tiêu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh song phương.

Ông Trump dự kiến đến Bắc Kinh ngày 13/5 và tham dự hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày 14-15/5. Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo sẽ thăm Thiên Đàn vào ngày 14/5.

Đối với Chủ tịch Tập Cận Bình, việc lựa chọn địa điểm này để tiếp đón ông Trump mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện chiều sâu lịch sử và sức sống của nền văn minh Trung Hoa. Trong khi đó, với Tổng thống Trump, chuyến thăm mang ý nghĩa thực dụng hơn khi nông nghiệp được cho là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông, trong bối cảnh nông dân Mỹ mong muốn Trung Quốc tăng mua đậu nành, ngũ cốc và thịt của Mỹ.

“Đây là bối cảnh hoàn hảo để thể hiện chiều sâu lịch sử, sự lâu đời và tinh tế của Trung Quốc”, ông Lars Ulrik Thom, nhà sử học sống tại Bắc Kinh và là người sáng lập công ty du lịch lịch sử Beijing Postcards, nhận định.

Theo ông Thom, việc lựa chọn Thiên Đàn cũng là thông điệp gửi tới ông Trump và thế giới rằng Trung Quốc là một nền văn minh tồn tại hàng nghìn năm.

Nằm cách Tử Cấm Thành khoảng 7 km về phía Nam, Thiên Đàn được xây dựng năm 1420 dưới triều Minh. Bao quanh là những hàng thông và bách cổ thụ, nơi đây hiện là điểm du lịch nổi tiếng, đồng thời là công viên nơi người dân Bắc Kinh tập thái cực quyền, chơi cờ và khiêu vũ.

Trong thời phong kiến, các hoàng đế mỗi năm đều tổ chức đoàn rước quy mô lớn từ Tử Cấm Thành đến Thiên Đàn để tiến hành các nghi lễ tế trời cầu mùa màng bội thu, qua đó khẳng định tính chính danh của triều đại. Tuy nhiên, quyền lực của hoàng đế không phải là tuyệt đối, bởi mất mùa, đói kém hay bất ổn xã hội đều có thể làm suy giảm uy tín.

Ông Thom cho biết điện cầu nguyện cho mùa màng bội thu - công trình nổi tiếng nhất tại Thiên Đàn - được xây dựng lại vào cuối thế kỷ XIX bằng gỗ đỏ nhập khẩu từ Mỹ.

Năm 2017, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân cũng từng đưa vợ chồng ông Trump tham quan Tử Cấm Thành, nơi ở trước đây của các hoàng đế Trung Quốc. Các nhà phân tích hiện theo dõi liệu ông Tập Cận Bình có tiếp tục dành cho nhà lãnh đạo Mỹ sự tiếp đón mang đậm tính nghi lễ như trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump hay không.

Các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh tham vọng thương mại của ông Trump bị thu hẹp bởi các phán quyết liên quan đến chính sách thuế quan. Theo đó, mục tiêu của ông tập trung vào một số thỏa thuận về đậu nành, thịt bò và máy bay Boeing, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc trong vấn đề Iran.

Sau chuyến thăm, ông Trump sẽ thúc đẩy Trung Quốc đưa ra các cam kết lớn hơn đối với việc mua đậu nành, ngũ cốc và thịt của Mỹ.

Trung Quốc từng là thị trường lớn nhất của nông dân Mỹ, nhập khẩu khoảng 24 tỷ USD nông sản Mỹ trong năm 2024 trước khi ông Trump nhậm chức. Tuy nhiên, Bắc Kinh sau đó đã cắt giảm đáng kể hoạt động nhập khẩu này và coi đây là đòn bẩy trong cuộc đối đầu thuế quan với Washington.

Nông dân trồng đậu nành Mỹ hiện theo dõi sát việc Trung Quốc thực hiện cam kết mua 25 triệu tấn đậu nành mỗi năm đến năm 2028. Việc Bắc Kinh tăng nhập khẩu có thể giúp giảm bớt khó khăn cho giới nông dân Mỹ - một trong những nhóm cử tri quan trọng của ông Trump - trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.