Thông điệp đằng sau trang phục của hai nhà lãnh đạo liên Triều khi gặp nhau lần ba

Những bộ trang phục mà nguyên thủ các nước cùng phu nhân khoác lên mình trong các buổi họp thượng đỉnh thường mang ý nghĩa truyền tải một số thông điệp quan trọng. Hội nghị thượng đỉnh Bình Nhưỡng từ 18-20/9 giữa hai nhà lãnh đạo liên Triều cũng không phải là ngoại lệ.
Chú thích ảnh
Bộ trang phục các nguyên thủ khoác trên người đều mang ý nghĩa nhất định. Ảnh: Joint Press Corps.

Theo báo Korea Herald, trong ngày đầu tiên tới thăm thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mặc bộ vest đen kèm theo bên trong là một chiếc ca vát sọc đỏ. Giới phân tích cho rằng màu đỏ trong trang phục Tổng thống Moon lựa chọn đại diện cho màu của Triều Tiên, thể hiện sự tôn kính.

Trước đó, trong Hội nghị thượng đỉnh trước đó hồi tháng 4 tại làng đình chiến Panmunjeom, Tổng thống Moon thắt một chiếc ca vát màu xanh dương, bên ngoài là bộ vest xanh đậm. Nhiều người tin rằng màu xanh dương tượng trưng cho hòa bình, thể hiện niềm hy vọng của Tổng thống Hàn Quốc về một nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Bộ đồ nguyên thủ hai nước cùng phu nhân mặc trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên. Ảnh: Joint Press Corps.

Nhận xét về bộ váy trắng thanh lịch mà Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc mặc trong ngày 18/9, giới phân tích cho rằng dường như bà muốn nhấn mạnh người Hàn Quốc và người Triều Tiên cùng một dân tộc. Trước đó khi diễn ra hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên, bà cũng mặc trang phục màu xanh giống chồng, thể hiện niềm khát khao hòa bình sẽ được thiết lập trên Bán đảo.

Chú thích ảnh
Niềm hy vọng của cả hai bên đều thể hiện qua trang phục. Ảnh: Joint Press Corps

Về phía Triều Tiên, trong cả hai lần gặp Tổng thống Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn giữ thói quen mặc bộ y phục mang phong cách Mao Trạch Đông, đại diện cho hệ tư tưởng chủ nghĩa xã hội. Ông tin rằng mặc trang phục quen thuộc cho người đối diện thấy rõ tính nhất quán về hệ tư tưởng của mình.

Trái ngược với nhà lãnh đạo Triều Tiên, Đệ nhất Phu nhân Ri Sol Ju đem lại một ấn tượng vượt quá mong đợi – một bộ váy màu xanh dương đậm. Không giống như những bộ trang phục màu pastel nhã nhặn bà từng mặc hồi Hội nghị Thượng đỉnh tháng 4, thể hiện tầng ý nghĩa “sức xuân” đã đến Bán đảo Triều Tiên, màu sắc đậm và rõ nét trong trang phục ngày 18/9 có khả năng giúp Đệ nhất Phu nhân trở nên nổi bật.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.