Thông đèo D’ran Đà Lạt sau 1,5 tháng ách tắc vì sạt lở do mưa lũ

Ngày 11/12, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có thông báo, cho phép người và phương tiện được phép lưu thông trở lại qua đèo D’ran, 1 trong những cửa ngõ từ tỉnh Khánh Hòa vào đô thị Đà Lạt từ 9 giờ cùng ngày.
Chú thích ảnh
Phía 2 đầu đường qua đoạn sạt lở đèo D’ran được cơ quan chức năng phong tỏa, không cho tất cả các phương tiện đi qua hồi cuối tháng 10. Ảnh minh họa: Nguyễn Dũng/TTXVN

Trước đó ngày 30/10, tỉnh Lâm Đồng đã phải thông báo đóng cửa con đèo này bởi sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, đồng thời công bố tình huống khẩn cấp đối với đoạn tuyến quốc lộ 20 này.

Theo đó từ 9 giờ ngày 11/12, người và phương tiện có trọng tải dưới 5 tấn, xe chở khách dưới 16 chỗ được phép lưu thông qua đèo D’ran không hạn chế giờ giấc. Sở Xây dựng cũng thông báo đối với các phương tiện trọng tải trên 5 tấn, xe chở khách trên 16 chỗ  từ các khu vực tỉnh Lâm Đồng (cũ) về các khu vực tỉnh Ninh Thuận (cũ) và ngược lại, chủ động lựa chọn lưu thông theo hướng Quốc lộ 27 và tỉnh lộ ĐT.729 cho phù hợp.

Do tình hình mưa, bão diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh; đồng thời các đơn vị thi công vẫn đang sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên đoạn tuyến trên, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người và phương tiện hạn chế lưu thông vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế nhất là khi có mưa lớn.

Như vậy cho đến nay, tất cả các con đèo cửa ngõ của đô thị Đà Lạt (trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng) gồm đèo Mimosa, Prenn, D’ran đã hoạt động trở lại khá bình thường sau các trận mưa đặc biệt lớn và kéo dài từ cuối tháng 10 tới đầu tháng 12/2025 gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Trước đó phóng viên TTXVN đã thông tin chiều 2/11 UBND tỉnh Lâm Đồng đã phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D’ran. Nội dung từ ngày 26/10- 30/10, do ảnh hưởng các đợt mưa kéo dài dẫn đến tuyến Quốc lộ 20 đoạn từ Km262+ 400 đến Km262+530 (khu vực cầu treo đèo D’ran) thuộc địa bàn xã Xuân Trường- Đà Lạt. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính lên tới 60.000m3. Tình trạng trên gây ách tắc giao thông, không đảm bảo cho người, phương tiện tham gia giao thông và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không có biện pháp ứng phó khẩn cấp

Lãnh đạo UBND tỉnh giao UBND phường Xuân Trường- Đà Lạt phối hợp các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời (cưỡng chế di dời trong trường hợp cần thiết); sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực sạt lở nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.