Thông báo xả lũ trước 2 giờ là chưa hợp lý

Tỉnh Gia Lai đã có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian thông báo trước khi xả lũ ở các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi nhằm đảm bảo được thời gian tránh lũ an toàn cho nhân dân ở các vùng hạ lưu.
UBND tỉnh Gia Lai đã có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian thông báo trước khi xả lũ ở các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi nhằm đảm bảo được thời gian tránh lũ an toàn cho nhân dân ở các vùng hạ lưu.

Theo Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 23/9/2010 và Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 12/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các chủ công trình thuỷ điện, thuỷ lợi thông báo xả lũ trước 2 giờ. Trên thực tế thời gian này là quá ngắn và chưa hợp lý mà cần phải thông báo xả lũ ít nhất trước 24 giờ.

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp có những cơn mưa lớn do ảnh hưởng các cơn bão và ấp thấp nhiệt đới, đã gây thiệt hại nhiều về tài sản của nhân dân ở vùng hạ lưu trên dòng sông Ba, nhất là ở vùng huyện K'Bang và thị xã An Khê. Các hồ chứa của công trình thuỷ điện An Khê - Ka Nat buộc phải mở các cửa xả lũ để đảm bảo công trình, tuy nhiên, thời gian thông báo xả lũ quá ngắn, nên nhân dân ở một số nơi không kịp để tránh lũ nên có thêm phần thiệt hại.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều công trình thuỷ lợi, thuỷ điện lớn như Sông Ba Hạ, Ayun Hạ, An Khê - Ka Nát trên dòng sông Ba; công trình thuỷ điện Ia Ly, Sê San 4, Sê San 4A... trên dòng sông Sê San. Tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ an toàn đập và vùng hạ du đập, kịp thời kiểm tra giám sát về quy trình vận hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập... theo đúng thẩm quyền quy định.

Nhờ vậy, việc khai thác các hồ chứa nước vào mục đích điện năng, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản đạt hiệu quả cao và bảo vệ được môi trường sinh thái, tổ chức điều tiết nước vào mùa khô, cắt giảm lũ vào mùa mưa, không để xảy ra thiệt hại lớn do tình trạng xả lũ ở các hồ chứa gây ra.


Văn Thông


Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.