Thời tiết từ ngày 2 - 4/9: Miền Bắc nắng nóng, Nam Bộ mưa dông

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, miền Bắc và Bắc Trung Bộ ngày nắng khá gắt còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông.
Chú thích ảnh
Trong kỳ nghỉ lễ dịp 2/9, miền Bắc và miền Trung nắng nóng. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đến ngày 4/9, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ từ đêm 3 - 4/9 có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất ngày phổ biến 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày 2 - 4/9 ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa; riêng ngày 4/9 có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất ngày phổ biến 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ chiều tối ngày 2/9 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20 - 23 độ C, cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 26 - 29 độ C; ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ ngày 2 - 4/9 ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa; riêng ngày 4/9 có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất ngày phổ biến 33 - 36 độ C.

Nhận định về thời tiết tháng 9/2023, Phó Trưởng Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết: Trong tháng 9, khả năng xuất hiện từ 2 - 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông (bao gồm cả cơn bão số 3) và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tháng 9, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có xu hướng suy giảm so với tháng 8/2023, ít gay gắt, không kéo dài.

Tổng lượng mưa trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An phổ biến thấp hơn từ 10 - 30%. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 15 - 30%. Khu vực miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 10 - 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. Hiện tượng mưa dông, lốc, sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

Nắng nóng ở miền Trung có thể ảnh hưởng đến các hoạt động lao động ngoài trời cũng như nguy cơ cháy nổ.

Trong tháng 9, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông. Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Ngày 14/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ/2.468 người dân tại 7 xã đén nơi an toàn.

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.