Thời tiết thế giới ngày càng nóng bức

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Sĩ, Australia và Canada, hiện tượng thời tiết nóng bức có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới trong 15 năm qua.
Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Sĩ, Australia và Canada được đăng tải trên tạp chí "Biến đổi Khí hậu Tự nhiên" (Nature Climate Change) ngày 26/2, hiện tượng thời tiết nóng bức có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới trong 15 năm qua. Thời tiết nóng bức là một trong số những hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu, gây ảnh hưởng xấu tới xã hội và đời sống của người dân.
Đợt thời tiết nắng nóng ở Nga năm 2010 đã khiến 55.000 người tử vong, và trước đó vào năm 2003, nắng nóng cũng đã làm 66.000 người tử vong tại châu Âu. Pakistan từng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục 53,5 độ C trong năm 2010, đây là nhiệt độ cao nhất ở khu vực châu Á kể từ năm 1942. Cũng theo báo cáo, số ngày nắng nóng của bề mặt Trái Đất đã tăng dần đều từ 10, 30 lên đến 50 ngày trong giai đoạn 1979-2010.
Thời tiết thế giới ngày càng nóng bức ảnh 1

Do biến đổi khí hậu, mực nước hồ chứa San Gabriel ở Mỹ ngày 22/1 xuống thấp không đủ cho nhà máy thủy điện hoạt động. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ở một số khu vực, con số này còn tăng gấp đôi với tần suất tăng nhiệt cao hàng năm, điển hình là tại Bắc Cực và khu vực xích đạo. Ngoài ra, theo đánh giá tổng quan của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) năm ngoái, 56 quốc gia đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục mới từ năm 2001 đến 2010, trong khi chỉ có 14 quốc gia có nhiệt độ xuống thấp kỷ lục mới. Báo cáo cho biết mặc dù tốc độ ấm lên trung bình của bề mặt Trái Đất đã chậm lại từ thế kỷ 20 mà các nhà khoa học cho rằng đó là hệ quả của việc đại dương hấp thụ nhiều hơi nóng hơn, nhiệt lượng từ Mặt Trời giảm do bị làn khói ô nhiễm che khuất hay do núi lửa phun trào, nhưng hiện tượng thời tiết nóng bức vẫn tiếp tục tăng và xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Tại Hội nghị Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu ở Varsava (Ban Lan) tháng 11/2013, gần 200 quốc gia trên thế giới nhất trí sẽ cho ra đời một hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý về chống biến đổi khí hậu vào năm 2015. Tuy nhiên, nhà khoa học Sonia Seneviratne (của Viện khoa học khí quyển và khí hậu (ETH) ở Zurich lại nhận định rằng khó có thể hy vọng chặn đứng hiện tượng thời tiết nóng bức trên. Tới nay, nguyên nhân của hiện tượng này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, theo phỏng đoán, đó có thể là do các đại dương hấp thụ sức nóng từ bầu khí quyển, tình trạng ấm dần lên của Trái Đất đang chậm lại và nạn chặt phá rừng bừa bãi khiến diện tích đất đai bị nắng nóng chiếu trực tiếp ngày càng tăng lên.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.