Thời tiết ngày 8/11: Bão số 6 giật cấp 15 và vẫn có thể mạnh thêm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 1 giờ ngày 8/11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Bão có khả năng đổi hướng, di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được 5 - 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng thời gian này (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh là: Phía Bắc vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Đến 1 giờ ngày 10/11, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km. Vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 320km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135km/giờ), giật cấp 15.

Chú thích ảnh
Vi trí và đường đi của bão số 6 vào lúc 5 giờ ngày 8/11. Nguồn: KTTV

Đến 1 giờ ngày 11/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km. Vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 14.

Đến 1 giờ ngày 12/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km, đi sâu vào đất liền suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành một vùng áp thấp trên khu vực nước Campuchia. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 49 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 26 - 28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 48 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Tây Bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 61 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.