Thời tiết ngày 5/8: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, bão số 4 trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ngày 5/8, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 7/8; từ ngày 8/8 nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi bão số 4. Nguồn: NCHMF

Hồi 4 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4 giờ ngày 6/8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 04 giờ ngày 07/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 25,7 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 04 giờ ngày 08/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 26,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, riêng phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quảng Trị: Sét đánh khiến một ngư dân tử vong

Quảng Trị: Sét đánh khiến một ngư dân tử vong

Ngày 15/9, trên địa bàn xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ sét đánh khiến một ngư dân tử vong khi đang đánh cá gần bờ. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.