Thời tiết ngày 3/9: Bão số 5 rời Biển Đông, nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/9, bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, vượt qua vĩ tuyến 23 độ Bắc và đi ra ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, hoàn lưu bão tiếp tục gây gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa trên 70 mm.

Hồi 4 giờ ngày 3/9, tâm bão số 5 ở khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8–9, tương đương 62–88 km/giờ, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 4/9, bão chuyển hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10–15 km và đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão suy yếu dần nhưng vẫn duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trong thời gian này nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Bắc, từ kinh tuyến 114,5 đến 118,5 độ Đông. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 5/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông. Bão được dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Mặc dù tâm bão đã ra ngoài Biển Đông, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng biển cao 2–4 m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3–5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6.

Trong ngày và đêm 3/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7–8 và sóng biển cao trên 2 m.

Ngày và đêm 4/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 3–5 m, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa, cùng vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2–4 m.

Trên đất liền, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm phổ biến 50-55%.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10–30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mang Tết Trung thu ấm áp đến trẻ em vùng biên Na Ngoi

Mang Tết Trung thu ấm áp đến trẻ em vùng biên Na Ngoi

Tối 12/9 tại Trường Liên cấp Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, chương trình “Trăng thu biên cương” được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, mang đến không khí Trung thu vui tươi, ấm áp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới.

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.