Thời tiết ngày 28/9: Bão số 10 áp sát đất liền với sức gió giật cấp 16, cảnh báo mưa cực lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây vùng biển Hoàng Sa, cách Thành phố Đà Nẵng khoảng 200 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình của bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển nhanh. Đến 16 giờ ngày 28/9, tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Trị, sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 29/9, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, sau đó suy yếu dần khi tiến sâu vào đất liền và đến 16 giờ ngày 29/9, tâm bão trên khu vực Thượng Lào.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 6-10 m, biển động dữ dội. Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m, nguy cơ gây hư hỏng nghiêm trọng tàu thuyền và công trình ven bờ.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của bão số 10. Ảnh: thoitietvietnam

Trên đất liền, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ trưa 28/9, vùng từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cũng chịu ảnh hưởng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ ngày 28-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 450 mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, bão số 10 là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, dự báo sẽ gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Người dân và chính quyền các địa phương cần khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng đêm có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3; riêng vùng ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió tây bắc cấp 3-4; từ chiều khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to và dông, cục bộc có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 3-4, riêng phía Bắc ngày có nơi cấp 5, giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.