Thời tiết ngày 27/8: Mưa lớn diện rộng, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/8, nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to với lượng mưa vượt 150mm.

Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như: Cẩm Phúc (Hải Phòng) 166,6mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 150,8mm, Núi Thành (Đà Nẵng) 134,6mm, Thanh Tân (Thanh Hóa) 110mm, Khe Lá (Nghệ An) 103,8mm, Trâu Quỳ (Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên) cùng 93mm.

Dự báo 24 giờ tới, trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi trên 100mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ trên 80mm, tập trung chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối 27/8, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Chú thích ảnh
Nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to.

Trên các sông Thao (Lào Cai), Lục Nam (Bắc Ninh), Hoàng Long (Ninh Bình), hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) và sông Cả (Nghệ An), mực nước đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất tại Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Trên biển, dải hội tụ nhiệt đới qua Bắc Biển Đông nối với vùng áp thấp phía Đông Philippines gây gió mạnh. Ghi nhận tại trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật cấp 8; trạm Phú Quý (Bình Thuận) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong 24 giờ tới, vùng biển từ Bình Thuận đến TP Hồ Chí Minh, khu vực giữa Biển Đông và phía Bắc Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–3,5m, biển động. Các vùng biển khác như vịnh Bắc Bộ, từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa có mưa dông rải rác, nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7.

Các địa phương miền núi cần chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở; vùng trũng thấp ven sông theo dõi sát diễn biến lũ; tàu thuyền hoạt động trên biển tuyệt đối đề phòng gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.