Thời tiết ngày 27/6: Cảnh báo mưa lớn tại Bắc Bộ, nguy cơ ngập úng, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/6, mưa lớn tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là khu vực Tây Bắc và Việt Bắc với lượng mưa có thể vượt ngưỡng 200mm trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở đất.

Theo đó, từ chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 30–70mm, tuy nhiên cục bộ có thể vượt 200mm. Đặc biệt, cảnh báo mưa cục bộ cường suất lớn với tổng lượng mưa trên 100mm trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, vùng núi đá và gây ngập úng ở vùng trũng thấp.

Tại các khu vực khác, mưa dông cũng diễn ra trên diện rộng. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15–30mm, có nơi trên 80mm. Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều tối và tối nay sẽ xuất hiện mưa rào, có nơi mưa to, lượng mưa từ 10–30mm, cục bộ trên 50mm.

Mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều nơi, ghi nhận lượng mưa cao như: Thanh Mai (Nghệ An) 108,2mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 105,4mm, Sóc Sơn (Hà Nội) 87,6mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm 28/6 đến ngày 2/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 100–300mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn đi kèm với dông mạnh có thể gây ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ thiên tai do mưa lớn ở cấp độ 1, người dân cần đặc biệt cảnh giác trước nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại vùng đồi núi.

Chú thích ảnh
Đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam

Liên quan đến tình hình áp thấp nhiệt đới, tối qua (26/6), sau khi đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), áp thấp đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 1 giờ sáng 27/6, trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông với sức gió dưới cấp 6. Dự báo trong 12 giờ tới, hệ thống này sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, suy yếu và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam.

Trên biển, trong ngày và đêm 27/6, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, giữa Biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và chủ động phòng tránh rủi ro.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân Tộc

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.