Thời tiết ngày 27/11: Trung bộ mưa lớn, nguy cơ ngập úng và sạt lở đất cao

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông trên cao, nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông nên từ đêm nay 26/11 đến đêm 27/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến: các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa (40 - 70 mm/ngày); ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80 - 120 mm/ngày); ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100 - 150 mm/ngày).

Từ nay đến 28/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông chính phổ biến ở mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2, các sông nhỏ lên trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và bắc Phú Yên.

Trong 3 - 4 giờ qua, một số nơi thuộc tỉnh Phú Yên có mưa to như: Chí Thạnh 129,6 mm; An Xuân 62,2 mm; Sơn Long 40,2 mm. Trong 3 giờ tới, khu vực này khả năng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to.

Chú thích ảnh
Trung Bộ mưa rất to,nguy cơ sạt lở đất rất cao. Ảnh: TTXVN

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp ở tỉnh Phú Yên đặc biệt là huyện Tuy An, Sơn Hòa, Sông Cầu, Đồng Xuân.

Thời tiết ngày 27/11:

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 48-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa rải rác; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, phía Nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.