Thời tiết ngày 18/7: Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông, vùng áp thấp gây mưa trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 3000m nên vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ chiều tối 18/7 đến ngày 21/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/ đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Đêm qua và sáng sớm hôm nay 18/7, ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa từ 0 giờ đến 3 giờ ngày 18/7) như: Mèo Vạc (Hà Giang) 43.2mm, Quản Bạ (Hà Giang) 38.8mm, Xí Mần (Hà Giang) 34.2mm, Bắc Quang (Hà Giang) 38.0mm...

Khoảng từ ngày 22-24/7, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay đến ngày 19/7, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Vị trí vùng áp thấp. Nguồn: NCHMF

Lúc 1 giờ sáng ngày 18/7, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 19,0-20,0 độ vĩ Bắc; 114,5-116,5 độ Kinh Đông nằm trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18,0-20,0 độ Vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, từ nay đến ngày 20/7 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ nay đến khoảng ngày 24-25/7, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên trong 24 giờ tới.

Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên phổ biến 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình 32-35 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; khu vực đồng bằng ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, vùng đồng bằng có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi ; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng phía Bắc 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm lời giải cho bài toán xử lý rác thải

Tìm lời giải cho bài toán xử lý rác thải

Phú Thọ đang tập trung nâng cao hiệu quả thu gom, phân loại, xử lý rác thải, từng bước giải quyết các điểm tồn lưu gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường được tăng cường.

Phối hợp triển khai các dự án phòng chống thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên

Phối hợp triển khai các dự án phòng chống thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên

Sáng 16/9, thông tin về sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau đợt lũ vào tháng 10/2025 tại tỉnh Thái Nguyên trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành thông tin đối với đợt lũ trên.

Sạt lở bờ sông, người dân Quảng Trị lo mất đất

Sạt lở bờ sông, người dân Quảng Trị lo mất đất

Tình trạng sạt lở bờ sông tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị diễn biến phức tạp, nhất là sau các đợt mưa lũ lớn, làm mất đất sản xuất, ảnh hưởng đến công trình và đe dọa an toàn của người dân sống ven sông.