Thời tiết ngày 18/2: Hà Nội mưa rào, có nơi có dông

Dự báo thời tiết ngày 18/2, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi phía Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to.

Do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao dịch chuyển dần sang phía Đông , hiện nay 18/2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông như (lượng mưa tính từ 7h ngày 17/2 đến 1h ngày 18/2): Việt Lâm (Hà Giang) 56mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 68mm, Bắc Cạn 64mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) và Thất Khê (Lạng Sơn) 56mm, Năm Làng (Cao Bằng) 70mm…

Sáng nay 18/2, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, riêng ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, có nơi 40-70mm. mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Chú thích ảnh
Bắc bộ, Trung Bộ có mưa dông diện rộng. Ảnh: TTXVN

Dự báo thời tiết ngày 18/2:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24- 27 độ, phía Nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.