Thời tiết ngày 18/11: Gió mùa Đông Bắc tràn xuống, Bắc Bộ rét đậm, Trung Bộ mưa dồn dập

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay 18/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến gần như toàn bộ khu vực vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong ngày 18/11, khối không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Bộ, lan xuống Bắc Trung Bộ và một số khu vực Trung Trung Bộ, sau đó mở rộng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 3 - 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào, có nơi xảy ra dông. Thời tiết chuyển rét rõ rệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao rét hại. Vùng đồng bằng có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, trời rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ C.

Chú thích ảnh
Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Bộ.

Cùng thời điểm, do không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ đêm qua đến sáng nay 18/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Trong ngày và đêm nay, từ TP Huế đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi mưa đặc biệt lớn 150–300mm, cục bộ vượt 500mm. Nam Quảng Trị và Khánh Hòa mưa 100–200mm, có nơi trên 350mm. Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị mưa 50–100mm, cục bộ trên 200mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9–10, biển động mạnh, sóng cao 3–5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–8, giật cấp 9–10, sóng cao 4–6m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc Giữa Biển Đông gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh. Từ đêm 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 3–5m.

Người dân đề phòng rét đậm, rét hại ở vùng núi, mưa lớn tại Trung Bộ và hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Lai Châu - Điện Biên trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 8 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi và trung du 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 13-15 độ C; phía Nam 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23, phía Nam độ C 23-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.