Thời tiết ngày 1/7: Mưa lớn dồn dập ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều nơi vượt 150mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 - 140mm, một số nơi có thể vượt mức 250mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cục bộ có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn trong thời đoạn ngắn làm gia tăng nguy cơ lũ quét tại các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc, đặc biệt tại vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa. Ngoài ra, tình trạng ngập úng cục bộ có thể xảy ra tại các khu vực trũng, thấp và đô thị đông dân cư.

Theo ghi nhận lượng mưa trong đêm 30/6 đến rạng sáng 1/7, nhiều nơi tại Bắc Bộ đã có mưa rất to. Tại Thu Lũm (Lai Châu) ghi nhận lượng mưa 154,2mm; Tiên Nguyên 2 (Tuyên Quang) đạt 112,8mm; Bản Qua (Lào Cai) 109,4mm; và Phúc Do (Thanh Hóa) 103mm. Các trận mưa lớn này đã gây nhiều khó khăn cho người dân, đặc biệt là tại những điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Chú thích ảnh
 Mưa lớn dồn dập ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Không chỉ ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc, trong ngày và đêm 1/7, dải đất từ Nghệ An đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có thể có mưa to, với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ trên 70mm, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông và sinh hoạt dân sinh.

Dự báo từ ngày 3/7, mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần, tuy nhiên người dân vẫn cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp phòng, tránh thiên tai có thể xảy ra bất ngờ.

Trên biển, trong 24 giờ tới, vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), cũng như vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Riêng vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m, gây biển động.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2m. Các tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nguy hiểm cần hết sức lưu ý, thường xuyên theo dõi thông tin dự báo để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương cần chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát những điểm có nguy cơ cao về sạt lở, ngập úng để có phương án di dời dân cư, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2- 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27- 30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.