Thời tiết ngày 13/6: Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-17 giờ.

Từ ngày 14/6, nắng nóng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ; nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 14/6 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 30mm. Từ chiều tối và đêm 13/6 đến ngày 15/6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Dự báo lượng mưa tích lũy 24 giờ: Từ chiều tối và đêm 13/6 đến ngày 14/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa: phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ đêm 14/6 đến ngày 15/6 khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Chú thích ảnh
Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.  Ảnh: TTXVN

Thời tiết Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, riêng Hòa Bình ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng Hòa Bình 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng khu vực đồng bằng 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 9 xã, phường

Sáng 6/10, theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, trong những giờ qua trên địa bàn thành phố đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: An Tây, phường An Cựu 124 mm; Bình Tiến, xã Bình Điền 117,6 mm; Cổ Bi, phường Phong Thái 134,4 mm; Dương Hòa, phường Phú Bài 82,6 mm... Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực ở thành phố Huế đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa; trong khi những giờ tới tiếp tục có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

TP Hồ Chí Minh đối mặt ngập sâu do nước dâng nhanh đêm 6/10

TP Hồ Chí Minh đối mặt ngập sâu do nước dâng nhanh đêm 6/10

Rạng sáng 6/10, nước dâng nhanh, chảy xiết qua khu vực cầu Khánh Vân, đường ĐT747B, phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh (khu vực Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây) gây ngập đường, khiến nhiều phương tiện chết máy, phải quay đầu. Đến khoảng 2 giờ ngày 6/10, nước vẫn tiếp tục đổ về, đe dọa an toàn của người dân và phương tiện lưu thông.

Cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái

Cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ tại Suối Cái

Sáng 6/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã cứu và đưa 12 người mắc kẹt trong vùng ngập nước tại công trình thi công nạo vét Suối Cái đến nơi an toàn sau nhiều giờ triển khai cứu hộ xuyên đêm ngày 5/10 đến rạng sáng nay.