Thời tiết ngày 12/3: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 12/3, khối không khí lạnh suy yếu di chuyển lệch dần về phía Đông, nên Bắc Bộ có mưa vào sáng sớm và đêm, trưa trời hửng nắng, nhiệt độ từ 23 - 25 độ C, riêng Thủ đô Hà Nội 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đêm ngày 12/3 xuất hiện mưa rải rác cục bộ. Nam Bộ và Tây Nguyên đang là cao điểm của mùa khô, trời tiết tục nắng. Tây Nguyên nhiệt độ từ 31 - 33 độ C, Nam Bộ nhiệt độ từ 33 - 35 độ C, có nơi nắng nóng 35 - 36 độ C.

Các ngày 13 - 14/3 và ngày 17 - 18/3, dự báo hai đợt không khí lạnh tràn xuống, khiến Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa phùn về đêm và sáng sớm, sau đó không khí lạnh yếu chỉ tác động đến phía Bắc đèo Ngang, phía Nam đèo từ Quảng Bình đến Bình Thuận trời nắng, nhiệt độ 28 - 33 độ C, đêm khoảng 24 độ C.

Dự báo các vùng ngày 12/3:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27 độ C.

Chú thích ảnh
Hà Nội có mây, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Ảnh: LP

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 29 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng trên 35 độ C, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.