Thời tiết dịp Tết Nguyên đán ra sao?

Từ ngày 27-28/1, không khí lạnh tại miền Bắc suy yếu dần nên nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục tăng. Trong những ngày cận Tết, kéo dài đến ngày 1/2 (tức ngày mùng 2 Tết) thời tiết ấm áp.

Để mọi tầng lớp nhân dân chủ động đón Tết cổ truyền của dân tộc, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương đã phát hành bản tin dự báo diễn biến của thời tiết trước và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ như sau:

Các tỉnh miền Bắc: Từ ngày 23-24/1 (tức là ngày 23-24/12 Âm lịch), do nằm sâu trong khối không khí lạnh, trên cao là trường phân kỳ nên các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục khô hanh, đêm và sáng nhiệt độ thấp ở vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 7-10 độ, vùng núi nhiệt độ thấp dưới 5 độ, vùng núi cao nhiệt độ dưới 3 độ, cần đề phòng băng giá và sương muối; trong ngày trời nắng hanh nhiệt độ cao 19 – 22 độ.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán ra sao? ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN

Khoảng ngày 25-26/1 sẽ có không khí lạnh tăng cường, tuy nhiên với cường độ yếu và lệch đông nên trời chỉ nhiều mây hơn, độ ẩm không khí tăng và nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng cao hơn hẳn những ngày đầu, phổ biến 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày vẫn ở mức từ 19-22 độ.

Từ ngày 27-28/1, không khí lạnh suy yếu dần nên nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục tăng. Trong những ngày cận Tết, kéo dài đến ngày 1/2 (tức ngày mùng 2 Tết) thời tiết ấm áp. Nhiệt độ ban đêm dao động trong khoảng từ 15 – 17 độ, riêng khu vực vùng núi có nơi dưới 12 độ. Đêm và sáng trời nhiều mây, có sương mù rải rác và có nơi có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên mức 22 - 25 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ có thể đạt đến 27-29 độ.

Các tỉnh miền Trung: Từ ngày 23-24/1, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế không mưa, nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 8 – 12 độ, trong ngày trời nắng nhiệt độ cao 19 – 22 độ, sau đó cũng có xu hướng tăng dần. Đến ngày 25-26/1 nhiệt độ về thấp nhất vào đêm và sáng tăng khá nhanh, trong khi đó nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều ít biến đổi. Từ ngày 27/1-1/2 trời sẽ ấm dần lên do nhiệt độ trong ngày tăng dần. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 – 17 độ và cao nhất vào trưa chiều khoảng 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong những ngày tới phổ biến ít mưa, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng trong khoảng thời gian từ ngày 27/1-1/2 (tức ngày 27 – 2 Tết).

Các tỉnh miền Nam: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như không mưa. Nhiệt độ vào đêm và sáng còn khá thấp trong khoảng hai ngày tới sau sẽ tăng dần. Ban ngày tại Tây Nguyên trời nắng nhẹ với mức nhiệt tăng dần từ 22-25 độ trong những ngày đầu lên đến 26 – 28 độ vào thời kỳ từ 28 đến mùng 2 Tết. Khu vực Nam Bộ nền nhiệt tiếp tục cao, cao nhất ở mức từ 29-32 độ.

Thu Hạnh

Dành cho bạn

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường. 

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.