Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Nam Bộ từ đêm 5-14/2 (từ đêm 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng; miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Chú thích ảnh
Tại Bắc Bộ, từ đêm 5-7/2 (từ đêm 26-28 tháng Chạp) đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Tại Bắc Bộ, từ đêm 5-7/2 (từ đêm 26-28 tháng Chạp) đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, khu Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Từ ngày 8-10/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), ngày 8/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 9/2 có mưa vài nơi, trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi 13-17 độ C. Từ ngày 11-14/2 (từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết) có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ đêm 5-7/2 (từ đêm 26-28 tháng Chạp) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Từ ngày 8-10/2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 10/2 có mưa vài nơi, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C. Từ ngày 11-14/2 (từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết) có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế từ đêm 5-8/2 (từ đêm 26-29 tháng Chạp) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Từ ngày 9-14/2 (từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 14/2 có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 5-8/2 (từ đêm 26-29 tháng Chạp) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Từ ngày 9-14/2 (từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 14/2 có mưa vài nơi; phía Nam ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên từ đêm 5-14/2 (từ đêm 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C

Khu vực Nam Bộ từ đêm 5-14/2 (từ đêm 26 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) ít mưa, ngày trời nắng; miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết các khu vực đêm 5 ngày 6/2, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, dêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét; trưa chiều hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. trưa chiều trời nắng; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều trời nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất  20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất  28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.