Thời tiết đêm 3 ngày 4/7: Mưa trên diện rộng

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 3 và ngày 4/7, nhiều nơi trên cả nước mưa vừa đến mưa to cục bộ, thậm chí có dông.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN

Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa phổ biến 10–30 mm, có nơi trên 80 mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Chiều tối và tối 3/7, từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ mưa to trên 70 mm. Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Với hiện tượng thời tiết này, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo có thể xảy ra thiên tai đi kèm như: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa dông; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc; ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cùng đó là tác động tiềm ẩn gây thiệt hại đến nhà cửa, hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và an toàn giao thông.

Do đó, người dân và chính quyền cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; theo dõi bản tin tiếp theo để kịp thời ứng phó - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến nghị.

Bản tin dự báo thời tiết cụ thể các vùng miền trong cả nước đêm 3 và ngày 4/7 như sau: Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24–26°C, cao nhất 30–32°C. Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26°C, có nơi dưới 23°C; cao nhất 29–32°C, có nơi trên 32°C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24–27°C, cao nhất 30–33°C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiệt độ thấp nhất 24–27°C, cao nhất 31–34°C. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24–27°C, cao nhất 31–34°C. Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 20–23°C, cao nhất 28–31°C. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Nam Bộ duy trì nền nhiệt độ thấp nhất từ 25–28°C, cao nhất 31–34°C. Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25–27°C, cao nhất 32–34°C. Ban ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.