Thời tiết đêm 17/12: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 17/12, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm. Vùng núi có nơi dưới 10°C, trời rét đậm, rét hại trên diện rộng và có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.
Chú thích ảnh
Người dân đi học, đi làm hoặc di chuyển ngoài trời phải trang bị thêm nhiều đồ giữ ấm cơ thể. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Trên biển, do không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, nên ở đảo Huyền Trân và đảo Phú Quý có gió giật mạnh cấp 8, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7.

Khoảng gần sáng ngày 18/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống phía Nam, tiếp tục gây gió mạnh trên các vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Đêm 18 và ngày 19/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh; sóng biển cao 4-6m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 2-4m; vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.  

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.  

Dự báo thời tiết đêm 17, ngày 18/12; phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.