Thời tiết đêm 15/9: Nhiều khu vực mưa to, xuất hiện áp thấp trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 15/9 đến sáng 16/9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.
Chú thích ảnh
Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh: TTXVN

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Khánh Hòa

Trong 2 giờ qua (từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 15/9), khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế và Khánh Hòa đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Đức Bồng 48,6mm; Hương Quang 45mm (Hà Tĩnh); Hướng Hiệp 47,2mm (Quảng Trị); Tà Lương 54,8mm (Huế); Phước Hà 54,2mm; S.Pha Km72 48,6mm (Khánh Hòa)...

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Do đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thọ, Hương Bình, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Mai Hoa, Sơn Kim 2, Thượng Đức, Tứ Mỹ, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Ba Lòng, Đakrông, Dân Hóa, Hướng Hiệp, Kim Phú, Thượng Trạch, Trường Sơn (Quảng Trị); A Lưới 5, Phú Lộc; A Lưới 3, A Lưới 4, Phong Điền (Huế); Bác Ái, Bắc Khánh Vĩnh, Cam Hiệp, Diên Lâm, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Ninh Hòa, Tân Định (Khánh Hòa).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Áp thấp trên biển Đông 

Một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5–13,5° Vĩ Bắc; 118,0–119,0° Kinh Đông.

Đêm 15/9 và ngày 16/9, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m. Vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m; biển động. Tàu thuyền hoạt động tại khu vực trên cần lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 15 và ngày 16/9

Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác đêm và sáng, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, cao nhất từ 31–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, cao nhất từ 31–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20–23 độ C, cao nhất từ 28–31 độ C.

Nam Bộ thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C, cao nhất từ 30–33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26–28 độ C, cao nhất từ 32–34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–26 độ C, cao nhất từ 31–33 độ C.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.