Thời tiết cực đoan, thủ đô Baghdad của Iraq đón tuyết rơi hiếm có

Cư dân thủ đô Baghdad của Iraq hôm 11/2 đã có cơ hội chơi trò ném tuyết và chụp ảnh kỷ niệm sau khi nơi đây đón đợt tuyết rơi thứ hai trong vòng một thế kỷ qua. 
Chú thích ảnh
Trẻ em thích thú chơi đùa trong tuyết. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn AFP, lần tuyết rơi gần nhất tại thành phố này là năm 2008, song nó diễn ra rất nhanh và gần như không cảm nhận được. Trước đó, chừng một thế kỷ trôi qua, Baghdad không hề có mưa tuyết. 

Cả người già và trẻ em Iraq đều phấn khởi chia sẻ đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy tuyết rơi ở Baghdad. Những hàng cây cọ đặc trưng của thành phố này xuất hiện mờ ảo nhờ lớp tuyết trắng bông xốp bám bên trên. Trong khi đó, các tấm bạt của trại biểu tình chống chính phủ tại Quảng trường Tahrir ở trung tâm thành phố đều phủ sắc trắng. 

Chú thích ảnh
Ảnh: AFP

Người dân trên đường đi học, đi làm đều dừng xe lại để chụp ảnh lưu niệm hoặc chơi trò ném tuyết. 
Ông Amer al-Jabero, trưởng bộ phận truyền thông tại Trung tâm Khí tượng Iraq cho biết: “Tuyết có thể tiếp tục rơi sang ngày 12/2 căn cứ vào tình trạng thời tiết rất lạnh. Đợt lạnh này xuất phát từ châu Âu”.

Người dân Baghdad vốn quen với nắng nóng hơn là cái lạnh. Nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận tại thủ đô này là 51 độ C. Hiện tượng tuyết rơi xuất hiện phổ biến hơn tại miền Bắc Iraq, song ở miền Nam và miền Trung thì hiếm gặp. 

Chú thích ảnh
Ảnh: AFP

Những năm gần đây, quốc gia Trung Đông này đang phải đối mặt với các hình thái thời tiết cực đoan. Năm 2018, tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đã làm dấy lên cuộc khủng hoảng về sức khỏe của người dân tại miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên, ngay năm sau, mưa lớn xuất hiện kéo theo lũ lụt, gây thiệt hại lớn đối với nhà cửa và mùa màng. Thời tiết nóng bức, nhiệt độ cao sau đó lại tấn công miền Bắc Iraq, gây cháy rừng, tàn phá cây trồng. 

Chú thích ảnh
Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Ảnh: AP
Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.