Thời tiết bất lợi, vụ trái cây hè có nguy cơ giảm mạnh năng suất

Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi nên sản lượng vụ cây ăn trái ở Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến giảm mạnh.
Chú thích ảnh
Thu hoạch sầu riêng tại Hợp tác xã sầu riêng Liên Đức, xã Xà Bang (Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Hiện nay, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 15.000 ha cây ăn trái, trong số này có gần 11.400 ha đang trong thời kỳ kinh doanh, sản lượng bình quân đạt gần 143.000 tấn. Trong số này, có đến hơn 80% diện tích cây ăn trái cho thu hoạch vào mùa hè như: sầu riêng, bơ, măng cụt, chôm chôm… Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi - vào thời điểm cây ăn trái ra hoa gặp sương muối, mưa trái mùa nên tỷ lệ đậu trái thấp khiến sản lượng vụ này dự kiến giảm mạnh.

Để sản xuất vụ trái cây hè, từ sau Tết Nguyên đán - tức cuối tháng 1 âm lịch, nông dân bắt đầu xử lý cho cây ra hoa. Năm nay, do thời điểm này thời tiết lạnh, lại xuất hiện mưa trái mùa khiến nhiều diện tích cây đang ra hoa thì bị rụng, không thể đậu trái.

Vườn bơ của gia đình ông Võ Thạch Cao, ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức năm nay do ảnh hưởng của thời tiết mưa trái mùa nên đã bị giảm hơn 50% sản lượng. Cụ thể, nếu như mọi năm, vườn bơ 7 ha của ông Cao cho thu hoạch khoảng 300 tấn thì năm nay sản lượng chỉ còn được 150 tấn.

Theo ông Cao, vụ bơ năm ngoái ông thu hoạch khoảng 300 tấn, với giá bán tại vườn 15.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí ông lãi hơn 1,2 tỷ đồng. Thế nhưng năm nay mất mùa, giá cũng không tăng nên thu nhập của gia đình ông bị giảm đáng kể.

Những bất lợi của thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vườn măng cụt của gia đình chị Lê Kim Anh, ở ấp Bàu Sen, xã Xà Bang, huyện Châu Đức. Hiện chị đang có vườn măng cụt rộng 1,5 ha đã trồng từ 7 - 20 năm. Theo chị Kim Anh, vườn măng cụt của gia đình chị ra hoa vào tháng 2 gặp thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa trái mùa khiến tỷ lệ đậu trái thấp, thậm chí cây vừa ra lá non vừa nuôi trái nên cây bị suy kiệt, dẫn đến tình trạng trái non bị rụng hàng loạt, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất.

Chị Kim Anh ước tính sản lượng vụ măng cụt năm nay thất thu từ 50 - 60% so với mọi năm. Hiện nay, giá măng cụt xanh đang được thương lái thu mua 70.000 đồng/kg và măng cụt chín đang được thu mua giá 40.000 đồng/kg nhưng hầu như chưa nhà vườn nào có trái bán.

“Vụ măng cụt năm nay, tôi vẫn xử lý như mọi năm, thấy trái rụng tôi cũng đã bón thêm kali cho cây nhưng thấy trái vẫn bị rụng rất nhiều, tình hình này chắc đến khi thu hoạch thì trái trên cây chẳng còn được là bao”, chị Kim Anh buồn rầu chia sẻ.

Tình trạng cây ăn trái thất thu, giảm sản lượng cũng xảy ra với nhiều vườn sầu riêng tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa.

Năm nay, vườn sầu riêng 1,6 ha giống Ri6 và Monthong Thái Lan của ông Nguyễn Văn Hướng, ngụ ấp Đông, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa phải xử lý cho cây ra hoa 2 lần  mới có thể đậu trái. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian thu hoạch của vườn cây phải lùi lại hơn 1 tháng - vào tháng 7 thay vì cuối tháng 5 như mọi năm; lúc này thời tiết sẽ vào mùa mưa khiến chất lượng trái cũng sẽ giảm. Theo ông Hướng, dự kiến sản lượng sầu riêng năm nay cũng giảm  so với mọi năm.

“Năm nay, thời tiết bất lợi, sầu riêng đã đậu trái non được hơn 1 tháng, thời gian này tôi phải theo dõi rất sát sao xem tình hình thời tiết như thế nào để canh tưới nước nhiều hay ít, theo dõi sâu bệnh để kịp thời xử lý không trái sẽ bị rụng hàng loạt. Riêng sầu riêng Thái Lan phải đậu trái được khoảng 50 ngày trở lên mới có thể ổn định giữ được trái chứ dưới 50 ngày lá còn ra là sẽ bị rụng”, ông Hướng chia sẻ.

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến cáo các nhà vườn chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có cách chăm sóc phù hợp, tránh thiệt hại tối đa. Đồng thời, tăng cường áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác để hạn chế thiệt hại. Cùng với đó là áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh với thị trường…

Bài và ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.