Thời tiết 29/6: Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m, từ hôm nay (29/6) đến hết ngày 30/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (29/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21 - 23 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m nên đêm qua (28/6) đến sáng sớm nay (tính đến 1 giờ ngày 29/6), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, một số nơi có mưa to như Lục Yên (Yên Bái) 42mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 42mm, Sơn Tây (Hà Nội) 56mm…

Thời tiết 29/6: Bắc Bộ mưa lớn diện rộng, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ảnh 1

Mưa lớn diện rộng, đề phòng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: TTXVN

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m, từ hôm nay (29/6) đến hết ngày 30/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa từ hôm nay đến hết ngày 30/6 ở vùng núi, trung du Bắc Bộ phổ biến 70 - 150mm; một số nơi ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn có mưa trên 200mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc:

Cảnh báo: Từ ngày 29 - 30/6, mực nước thượng lưu sông Hồng - Thái Bình sẽ lên nhanh, biên độ lũ lên từ 2 - 4m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Đà sẽ tăng nhanh, biên độ lũ lên từ 1.500 - 1.800 m3/s. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang, sông Thao tại Yên Bái có khả năng ở mức BĐ 1.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như: Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng, Bảo Yên), Yên Bái (nguy cơ cao xảy ra tại các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải), Hà Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Bắc Mê, Bắc Quang), Tuyên Quang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên), Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường), Điện Biên (nguy cơ cao tại huyện Mường Nhé, Mường Lay, Tuần Giáo), Cao Bằng (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh, Thông Nông), Bắc Cạn (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Ba Bể, Pắc Nặm, Ngân Sơn). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1 - 2.

Dự báo cho các khu vực khác trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Từ hôm nay (29/6) đến hết ngày 30/6 có mưa, mưa vừa, chiều tối và đêm có lúc có mưa to và dông.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 94 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 54 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.