'Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị'

Ngày 15/12, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức hội thảo khoa học "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị".

Đây là một bước để thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo.

Tại hội thảo, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó, đã giải quyết kịp thời, lắng nghe ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân, tạo được sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, tỉnh chưa có bộ tiêu chí nào được xây dựng, nghiên cứu một cách công phu, khoa học để đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị; thông qua đó, đánh giá niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền. Vì vậy đề tài “Giải pháp nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang” để làm rõ thực trạng, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, xác định các yếu tổ ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân bằng bộ tiêu chí có thang đo cụ thể.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, ngoài các giải pháp mang tính định hướng của đề tài, sẽ có bộ tiêu chí để đánh giá sát sao, mang tính định lượng. Bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị sẽ giúp cả hệ thống chính trị của tỉnh luôn quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, từ khâu ban hành chính sách đến tổ chức thực hiện, giám sát. Hội thảo "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị" làm rõ vấn đề lý luận có liên quan đến niềm tin, sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị; các yếu tố liên quan, ảnh hưởng đến niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị của tỉnh.

Hội thảo cũng làm rõ phương pháp đánh giá sự hài lòng, niềm tin của người dân đối với nền quản trị của một số quốc gia trên thế giới cùng những kinh nghiệm tham khảo; nhận thức và vận dụng quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và việc xây dựng chính quyền thân thiện hiện nay; chia sẻ đặc trưng, ưu điểm, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong xây dựng chính quyền thân thiện trong nước.

Tiến sĩ Võ Hồng Tú, Trưởng bộ môn Kinh tế - Xã hội nông thôn, Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ, thành viên nhóm nghiên cứu đề tài cho biết nhóm nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp và đề xuất bộ tiêu chí mới mang tính chất toàn diện hơn để đánh giá cả hệ thống chính trị. Việc khảo sát nghiên cứu sẽ thực hiện ở 8/8 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh đối với người dân, doanh nghiệp, cán bộ các ban, ngành. Hiện bộ tiêu chí đã cơ bản xây dựng xong với 10 chỉ số thành phần gồm 3 mảng là công tác lãnh đạo, điều hành; tổ chức thực hiện; kết quả thực hiện.

Hội thảo khoa học "Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị" nhằm đưa ra bộ tiêu chí mới, góp phần đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cơ quan đảng, chính quyền; đồng thời là bước thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang”. Đề tài được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 6/2021 và thực hiện đến năm 2023.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống COVID-19 trong du lịch
Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống COVID-19 trong du lịch

Ngày 22/11, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN