WHO tuyên bố Việt Nam loại trừ thành công bệnh đau mắt hột

Ngày 21/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Việt Nam đã loại trừ thành công bệnh đau mắt hột, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sức khỏe toàn cầu.
Chú thích ảnh
PGS, TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế (thứ 2 từ trái qua phải) nhận giấy chứng nhận và bảng vinh danh Việt Nam loại trừ thành công bệnh mắt hột. Ảnh: nhandan.vn

Trong phiên họp thứ 75 của Ủy ban khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO đã xác nhận những nỗ lực của Việt Nam, khẳng định Việt Nam đã thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và điều trị cho hàng trăm nghìn người trong 7 thập kỷ qua.

Theo WHO, đau mắt hột từng là vấn đề sức khỏe cộng đồng tại 4 tỉnh của Việt Nam. Khoảng 30 năm trước, 1,7% người dân sống tại các tỉnh có nguy cơ cao này cần phẫu thuật để ngăn ngừa mù lòa do đau mắt hột. Tuy nhiên, đến năm 2023, tỷ lệ người trưởng thành mắc dạng bệnh gây mù lòa này đã giảm xuống dưới 0,2% - ngưỡng để WHO xác nhận đau mắt hột không còn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng.

WHO cho biết thêm việc Việt Nam áp dụng chiến lược SAFE của WHO, tập trung vào phẫu thuật, thuốc kháng sinh, vệ sinh mặt và cải thiện môi trường, đã thúc đẩy việc loại trừ đau mắt hột.

Đau mắt hột là một bệnh về mắt do nhiễm vi khuẩn Chlamydia trachomatis, là một nguyên nhân truyền nhiễm chính gây mù lòa trên toàn thế giới. Bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp qua dịch tiết mắt và mũi của người nhiễm bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ. Các dịch tiết này cũng có thể lây lan qua một số loài ruồi.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.