Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga

Theo Bộ Quốc phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang (LB) Nga và đồng chủ trì Phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác trong lĩnh vực biển, ngày 23/5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945).

Tham gia đoàn có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đặt hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945). Ảnh: Thu Trang

Đài tưởng niệm mang tên “Những người bạn liên minh - Chiến sĩ Việt Nam”, được xây dựng trong Công viên Patriot, ngoại ô Moscow, gồm 3 bức tượng khắc họa hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam đang chốt giữ tại vị trí phòng thủ và chiến đấu trong trận đánh bảo vệ Moscow.

Được khánh thành từ năm 2024, Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam vừa là minh chứng của truyền thống lịch sử, vừa là biểu tượng cho những nỗ lực củng cố và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi sổ cảm tưởng. Ảnh: Thu Trang

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, vượt qua thăng trầm của lịch sử, biến động của tình hình thế giới và khu vực, nhân dân và Quân đội hai nước luôn cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát triển mối quan hệ tốt đẹp đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự kính trọng và tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước đã không ngừng vun đắp, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện hiện nay.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tới thăm tổ hợp bảo tàng “Con đường ký ức” và Nhà thờ chính các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Ảnh: Thu Trang

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình, to lớn và hiệu quả mà Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tới thăm tổ hợp bảo tàng “Con đường ký ức” và Nhà thờ chính các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ: “Được tham quan tìm hiểu về lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô trước đây (Liên bang Nga ngày nay), chúng tôi bày tỏ khâm phục sự bảo vệ độc lập của đất nước vĩ đại, sự giúp đỡ của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, đối với các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ của các bạn đối với đất nước Việt Nam trong kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin được mãi mãi tri ân nhân dân và đất nước Nga".

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.