Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với OECD tại các diễn đàn LHQ

Ngày 27/9, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) Đặng Hoàng Giang đã tiếp ông Andreas Schaal, Quyền Đại diện đặc biệt của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tại LHQ.
Chú thích ảnh
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) Đặng Hoàng Giang và ông Andreas Schaal, Quyền Đại diện đặc biệt của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tại LHQ tại cuộc gặp ở New York.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại cuộc gặp, ông Schaal bày tỏ chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng của cơn bão Yagi vừa qua. OECD và Việt Nam hiện có mối quan hệ phối hợp rất chặt chẽ, đặc biệt là trong quá trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) cũng như các lĩnh vực hợp tác khác. Quyền Đại diện đặc biệt OECD Schaal mong muốn có thể xây dựng các cơ chế tăng cường trao đổi thông tin với các nước đang phát triển, Nhóm các nước đang phát triển (G77) và ASEAN.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cảm ơn tình cảm của ông Schaal dành cho Việt Nam và khẳng định OECD có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường thực hiện các SDG, quản trị toàn cầu cũng như hỗ trợ các nước đang phát triển trong vấn đề này.

Theo Đại sứ, OECD có thể đóng vai trò quan trọng giúp thu hẹp cách biệt giữa các nước đang phát triển và phát triển, đặc biệt trong các tiến trình tại LHQ. Đại sứ đánh giá cao các hỗ trợ kỹ thuật của OECD dành cho Việt Nam, góp phần phục vụ mục tiêu trở thành một nước có thu nhập cao vào năm 2045. Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Văn phòng đại diện của OECD trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm tại các diễn đàn LHQ.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.