Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc thăm và tặng quà Tết tại Lâm Đồng

Ngày 17/1, nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác đã đến thăm, trao quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, người lao động tại huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).
Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Ảnh: TTXVN phát

Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tại xã Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương), Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Đoàn công tác đã trao hơn 200 phần quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bày tỏ niềm vui trước những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đưng K’Nớ và huyện Lạc Dương đạt được, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã vùng sâu thuộc diện khó khăn như Đưng K’Nớ. Đây là thành quả thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương, cùng với sự nỗ lực của nhân dân trên địa bàn.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tin tưởng xã Đưng K’Nớ nói riêng và huyện Lạc Dương nói chung sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để phát triển kinh tế - xã hội, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng quà Tết cho 300 công nhân, người lao động của công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt. Ảnh: TTXVN phát

Cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Đoàn công tác đến thăm, trao quà Tết tặng hai gia đình người có công tiêu biểu tại thành phố Đà Lạt; trao quà Tết cho tập thể Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt và 300 phần quà Tết cho công nhân, người lao động của đơn vị này.

Đồng thời, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị lãnh đạo Công ty tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần người lao động, bố trí thời gian thích hợp để người lao động được vui Xuân, đón Tết sum vầy cùng gia đình.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.