Tưng bừng lễ hội kết nối tương lai Việt Nam và Kanagawa (Nhật Bản)

Ngày 10/9, Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) năm 2022 đã diễn ra tưng bừng tại thành phố Yokohama thủ phủ của tỉnh, với sự tham gia của đông đảo người dân 2 nước.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam và ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa, tuyên bố khai mạc lễ hội. Ảnh: Đào Thanh Tùng/Phóng viên TTXVN tại Tokyo

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, phát biểu tại lễ hội, ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa, bày tỏ vui mừng khi lễ hội được tổ chức trở lại sau 2 năm gián đoạn vì tác động của dịch bệnh COVID-19. Ông hy vọng lễ hội này sẽ được mọi người đón nhận nồng nhiệt và sẽ giúp gắn kết người dân Kanagawa nói riêng và người dân Nhật Bản nói chung với Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam nói: “Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa đã trở thành một trong những sự kiện giao lưu văn hoá thường niên giúp tăng cường sự hiểu biết, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa, âm nhạc, ẩm thực, từ đó tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và con người, truyền thống văn hoá và lịch sử Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản. Lễ hội cũng góp phần tăng cường đoàn kết và hữu nghị, làm nền tảng và bổ trợ cho sự hợp tác phát triển trên mọi lĩnh vực giữa 2 nước”.

Chú thích ảnh
Tiết mục múa lân của các nghệ sỹ Việt Nam tại lễ hội. Ảnh: Đào Thanh Tùng/Phóng viên TTXVN tại Tokyo

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa đã trở thành một sự kiện thường niên nhằm tăng cường tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung với Việt Nam. Sau 2 năm tạm ngừng vì dịch COVID-19, năm nay, lễ hội được tổ chức trở lại với chủ đề “Kết nối Tương lai Kanagawa - Việt Nam”.

Trong 2 ngày diễn ra lễ hội, khách thăm quan sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ do các nghệ sỹ 2 nước biểu diễn, trong đó có bộ đôi ca sỹ Ông Cao Thắng và Đông Nhi cùng với các nghệ sỹ của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Bên cạnh đó, với sự tham gia của nhiều nhà hàng Việt Nam tại Nhật Bản, các khách thăm quan sẽ được thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội cũng diễn ra cuộc thi hùng biện dành cho các sinh viên quốc tế tại Kanagawa.

Chú thích ảnh
Khách thăm quan chăm chú theo dõi tiết mục múa lân của các nghệ sỹ Việt Nam. Ảnh: Đào Thanh Tùng/Phóng viên TTXVN tại Tokyo

Nằm ở phía Nam thủ đô Tokyo, tỉnh Kanagawa có diện tích 2.415km2 và dân số hơn 9,2 triệu người, đông dân thứ 2 ở Nhật Bản. Trong những năm gần đây, số người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Kanagawa đã liên tục tăng và đưa Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3 ở tỉnh này, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Thanh Tùng - Đức Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.