TTXVN bàn giao hiện vật tặng Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), chào mừng Đại hội Liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 4/6, TTXVN đã tổ chức bàn giao một số hiện vật, bức ảnh lịch sử, tiêu biểu của ngành, phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng báo chí Việt Nam.
Chú thích ảnh
 Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN cùng các đại biểu tham quan các hiện vật quý về Báo chí Việt Nam. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Minh, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN nhấn mạnh: Ban lãnh đạo TTXVN luôn quan tâm, chỉ đạo đơn vị chức năng thu thập, sưu tầm hiện vật, gặp gỡ nhân chứng, ghi lại các câu chuyện, làm đầy đủ thông tin, nguồn gốc các bức ảnh, hiện vật liên quan đến lịch sử báo chí Việt Nam, cũng như lịch sử truyền thống TTXVN. Công tác bảo tàng muốn thành công, giới thiệu đến công chúng một cách hiệu quả, cần kể được những câu chuyện hay, khai thác khía cạnh cảm xúc của đời sống hiện vật. TTXVN sẵn sàng chia sẻ những hiện vật quý giá đó để phục vụ công tác trưng bày, giới thiệu đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước. 

Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Minh hy vọng thời gian tới, bên cạnh các tư liệu, hiện vật truyền thống, Bảo tàng báo chí Việt Nam sẽ chú trọng trưng bày các hiện vật, sản phẩm truyền thông hiện đại, tiêu biểu cho báo chí kỷ nguyên số. Với nội dung này, TTXVN sẽ đóng góp được nhiều sản phẩm thông tin sáng tạo, tiên phong trong làng báo Việt Nam.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết bàn giao hiện vật giữa TTXVN và Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Giám đốc Bảo tàng báo chí Việt Nam Trần Thị Kim Hoa, đại diện đơn vị tiếp nhận hiện vật, bày tỏ: Khi thực hiện xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam luôn xác định TTXVN là điểm nhấn tiêu biểu, cần ưu tiên tái hiện lịch sử, những thành tựu cơ quan Thông tấn quốc gia đã đạt được từ khi ra đời, gắn với lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Đơn vị không thể hoàn thành được nhiệm vụ nếu thiếu sự giúp đỡ của các cơ quan báo chí, đặc biệt là TTXVN. Từ năm 2017 đến nay, Bảo tàng báo chí Việt Nam đã thu nhận được hơn 20.000 hiện vật, trong đó đa phần là hiện vật gốc. Dự kiến, Bảo tàng sẽ mở cửa đón khách trong dịp 21/6 năm nay.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN trao các hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

14 hiện vật quý được bàn giao là nỗ lực của cán bộ, phóng viên Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn (TTXVN), thời gian qua đã lựa chọn trong số hàng trăm, hàng nghìn bức ảnh, hiện vật của ngành, cùng những chuyến đi sưu tầm hiện vật, gặp gỡ nhân chứng. Trong số này, hầu hết đều là những hiện vật gốc, không ít hiện vật là độc bản. 

Tiêu biểu là bộ máy thu phát tin của các phóng viên, kỹ thuật viên Thông tấn xã Giải phóng sử dụng để phát tin từ các chiến trường về Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhờ đó, dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ và hy sinh, Thông tấn xã Giải phóng vẫn luôn đảm bảo thông tin thông suốt, thu tin của tất cả các phân xã ở các tỉnh phía Nam và liên lạc hai chiều với Tổng xã tại Hà Nội 24/24 giờ hằng ngày.

Một hiện vật quý nữa là lá cờ Tổ quốc cùng bút tích của thuyền trưởng và chính trị viên tàu KN22 tặng phóng viên TTXVN, tháng 6/2014. Trước đó, tàu KN22 đã va chạm với tàu Trung Quốc trong sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Trong thời gian này, TTXVN đã cử nhiều phóng viên tin, ảnh, truyền hình bám sát hiện trường, đưa tin, bài về sự kiện. 

Chú thích ảnh
Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN trao các hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Bức ảnh “Bác Hồ và cán bộ, phóng viên Việt Nam Thông tấn xã cùng con em trong cơ quan mừng sinh nhật lần thứ 60 của Người tại An toàn khu Việt Bắc (19/5/1890-19/5/1950)” được ép gỗ, kích thước 98 x80 cm cũng là một hiện vật quý bàn giao đợt này.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo TTXVN trao các hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Bên cạnh đó, còn có nhiều hiện vật quý như: Bản sao lục Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất cho nhà báo liệt sỹ Trần Kim Xuyến (1921-1947), đại biểu Quốc hội khóa I, Phó giám đốc Nha Thông tin Việt Nam phụ trách VNTTX; một số ấn phẩm của TTXVN những ngày đầu ra mắt như Bản tin Văn hóa - Thể thao quốc tế (báo Thể thao và Văn hóa hiện nay), số 1, năm 1982… cùng nhiều bức ảnh, hiện vật quý khác.

Chú thích ảnh
Các hiện vật tại buổi lễ bàn giao. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Những hiện vật này được bàn giao cho Bảo tàng báo chí Việt Nam kèm theo hồ sơ chi tiết về thông tin và nguồn gốc, phục vụ công tác trưng bày, như một lời tri ân các thế hệ đi trước, những người đã cống hiến mồ hôi, nước mắt và cả máu xương để xây đắp nên một cơ quan Thông tấn anh hùng.

Phúc Hằng - TTXVN (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.