Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Việt Nam - Cuba điện đàm trực tuyến

Tối 28/2, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có cuộc điện đàm trực tuyến với đồng chí Emilio Lozada Garcia, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại điện đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hai bên đã tập trung thông báo cho nhau về tình hình nổi bật của mỗi Đảng, mỗi nước, nhất là các trọng tâm và định hướng công tác lớn nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba. Hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; kiểm điểm lại quan hệ hợp tác giữa hai Ban thời gian qua và phương hướng kế hoạch tổng thể, các trọng tâm công tác chính trong quan hệ giữa hai Đảng và hai Ban Đối ngoại Trung ương trong năm 2023.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nhất trí, hai ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, hai nước; phát huy mạnh mẽ vai trò trong công tác tham mưu, đôn đốc việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng và hai Nhà nước, bám sát các vấn đề quan trọng đã thỏa thuận và cùng quan tâm, góp phần củng cố nền tảng quan hệ chính trị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Cuba, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng mở rộng, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh điện đàm. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các kết quả đạt được tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thứ Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Hai bên cũng nhất trí tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin về tình hình khu vực và quốc tế; hỗ trợ nhau trong mở rộng quan hệ đối ngoại đảng ở khu vực Mỹ La-tinh và châu Á, cũng như phối hợp trên các diễn đàn đa phương chính đảng và tại các cơ chế hội nghị, hội thảo quốc tế cùng tham gia. Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước; nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị, đóng vai trò định hướng tổng thể quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba nhấn mạnh, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước là biểu tượng của thời đại; đồng thời chúc mừng những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng đảng, phát triển đất nước; tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh điện đàm trực tuyến. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Lê Hoài Trung bày tỏ chia sẻ và tin tưởng Cuba sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung chúc mừng đồng chí Emilio Lozada Garcia mới được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba phân công làm Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.

TTXVN/Báo Tin tức
Triển khai hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cuba toàn diện, thiết thực
Triển khai hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cuba toàn diện, thiết thực

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp Đoàn Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba do Trung tướng Víctor Rojo Ramos, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Chính trị các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba dẫn đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN